Bé trai 10 tháng tuổi bị bò tấn công

(ANTĐ) - Trong lúc lùa bò vào chuồng, bé Hằng (8 tuổi) và em trai 10 tháng tuổi đã bị bò húc phải gây chấn thương nặng.

Khoảng 18 giờ ngày 14/6, cháu Trần Thị Thu Hằng (SN 2003) bế theo em trai là Trần Văn Mạnh (10 tháng tuổi) ở xóm 2 xã Phương Điền, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đang lùa bò về chuồng thì gặp phải bò húc nhau. Do không kịp tránh nên cả hai chị em đã bị bò húc phải, khiến hai chị em Hằng và Mạnh bị chấn thương, đặc biệt nặng nhất ở phần đầu.

Cháu Hằng với 3 vết thương trên đầu (đỉnh đầu: 8x1cm, lộ xương sọ; đỉnh đầu trái 6x1cm; vùng chẩm 5x1cm). Còn cháu Trần Văn Mạnh đang trong tình trạng nguy kịch do mất quá nhiều máu, hiện được các bác sĩ tiến hành theo dõi và điều trị theo chế độ đặc biệt.