Bé 11 tuổi khuyết tật đôi chân vẫn chinh phục núi cao

ANTD.VN - Bé Cao Trí Vũ, 11 tuổi ở Trung Quốc không may mất đi đôi chân trong vụ tai nạn ô tô cách đây vài năm. Để có thể thích nghi với cuộc sống mới, bé Cao đã học tập theo Trần Châu, 33 tuổi – người cũng mất đôi chân khi 13 tuổi.

Trần Châu và bé Cao Trí Vũ  chinh phục núi Lao Sơn

Trần là một ca sĩ, một diễn giả và một nhà leo núi. Anh không để cho tai nạn đau thương năm nào cản trở nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Hiện tại, Trần đã chinh phục hơn 100 ngọn núi, trong đó gồm có Hoàng Sơn (tỉnh An Huy) và Thái Sơn (tỉnh Sơn Đông).

Trong lần leo núi Lao Sơn (tỉnh Sơn Đông) mới đây, Trần đã mời bé Cao tham gia cùng anh.

Đường chinh phục đỉnh núi của 2 con người đầy nghị lực này là vô vàn những bậc cầu thang bằng đá. 

Đây là lần đầu tiên Cao leo núi bằng cách dùng tay di chuyển 2 hộp gỗ để đẩy thân trên tiến về phía trước. Kết quả, bé đã leo được 900m.

Những bức ảnh về cặp đôi leo núi khác thường này sau khi lan truyền trên mạng đã nhận được nhiều lời động viên và bày tỏ sự khâm phục từ các cư dân mạng trên khắp Trung Quốc.