Bắt nhóm đối tượng chém chết cha, đánh trọng thương con

ANTĐ - Chiều 21-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khám phá nhanh vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, bắt 7 đối tượng gây án.
Các đối tượng gồm: Trần Quang Huy (SN 1988), Đặng Vũ Trọng (SN 1993), Nguyễn Phú Tưởng (SN 1992), Đặng Ngọc Châu (SN 1988), Lưu Quý Phi (SN 1991, cùng trú Thanh Khê, Đà Nẵng), Võ Hoàng Duy (SN 1992 trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Mai Công Tâm (SN 1986 trú Quế Phong, Quế Sơn). 

Các đối tượng gây án. Huy, Tâm, Phi, Duy, Trọng, Tưởng, Châu

Trước đó, chiều 18-5, các đối tượng trên cùng Mai Công Tâm từ Đà Nẵng về Quế Sơn (Quảng Nam) dự đám cưới em vợ Tâm. Tối cùng ngày, nhóm của Tâm đã nảy sinh mâu thuẫn với 1 số thanh niên địa phương tại quán nước của ông Mai Văn Bảy (SN 1970, trú Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam) dẫn đến xô xát đánh nhau. Trọng bị nhóm thanh niên địa phương đánh gây thương tích. Tức mình, cả nhóm quay về nhà Tâm lấy hung khí quay lại đánh trả. 

Đối tượng Trần Quang Huy

Lúc này, nhóm thanh niên địa phương đã về nhà, chỉ còn Nhân - con trai ông Bảy Nhân và 1 thanh niên ở lại trong quán, thấy vậy cả nhóm quay sang đuổi đánh khiến cả 2 bỏ chạy. Nghe ồn ào, ông Bảy chạy đến ngăn cản liền bị Trọng, Huy cầm câu liêm, dao chuối xông đến đánh. Tâm can ngăn nhưng Huy và Trọng không nghe và tiếp tục đánh, chém khiến ông Bảy ngã xuống nền quán và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Trên đường đưa nạn nhân đi cấp cứu, Nhân phát hiện nhóm thanh niên đánh cha mình liền truy đuổi thì bị Tưởng dùng rựa chém nhiều nhát vào người gây thương tích. 
Hiện Công an Quảng Nam đang củng cố tài liệu, tiếp tục đấu tranh làm rõ các đối tượng còn lại.