Bắt đầu có mưa lớn tại khu vực tìm kiếm trực thăng mất liên lạc

ANTD.VN - Liên quan vụ máy bay huấn luyện mất tích tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lúc 13h45 phút ngày 18-10 lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích đã họp tại Ủy ban Nhân dân phường Kim Dinh thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để bàn các giải pháp, phân công lực lượng tìm kiếm máy bay ở khu vực núi Dinh (thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
Máy bay EC130 T2. (Nguồn: Vhh.com.vn)

Các đơn vị vẫn bố trí lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích trên núi Dinh. Máy bay đã đảo khắp khu vực núi. Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm từ thời điểm máy bay mất tích đến thời điểm 14 giờ ngày 18-10 vẫn chưa có kết quả. 

Hiện khu vực núi Dinh đang bắt đầu có mưa lớn đã ảnh hưởng lớn tới công việc tìm kiếm. 

Núi Dinh có diện tích rất lớn, trải dài trên địa bàn thành phố Bà Rịa và huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Trên núi Dinh, phần lớn các khu vực đều không có sóng điện thoại nên việc liên hệ rất khó khăn. 

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 18-10, máy bay EC130T2 của Trung tâm huấn luyện (thuộc Công ty Bay Dịch vụ miền Nam, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) đang thực hiện bay huấn luyện thì bị mất liên lạc. Thông tin ban đầu cho biết, trên máy bay có 3 người.

Theo thông tin từ trang chủ của Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, máy bay EC130 T2 là máy bay trực thăng do hãng Airbus Helicopters sản xuất. 

EC130 T2 được đánh giá cao bởi tính đa năng, sự tiện nghi, hiệu suất hoạt động cũng như tính cơ động. Loại trực thăng này có trọng lượng cất cánh tối đa: 2.500 kg; tầm bay xa nhất đạt 606km với khả năng chuyên chở 6 người.