Báo Tuổi trẻ Thủ đô kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

ANTĐ - Báo Tuổi trẻ Thủ đô là cơ quan ngôn luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; tiền thân là tờ bản tin nội bộ của Đoàn TNCS thành phố Hà Nội, chính thức được phép thành lập vào tháng 3-1985. 

Kể từ khi ra đời đến nay, Báo Tuổi trẻ Thủ đô luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cống hiến của thế hệ trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Báo coi tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu; thông qua công tác tuyên truyền để tập hợp, thu hút các thế hệ thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước; là một trong những kênh thông tin quan trọng góp phần tích cực trong mọi phong trào, trong việc giáo dục lý tưởng chính trị cho tuổi trẻ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, là diễn đàn của thế hệ trẻ Thủ đô và cả nước. Bên cạnh việc tuyên truyền, báo còn định hướng cho thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, có nhận thức đúng đắn với lối sống vì dân, vì nước, vì một xã hội văn minh, tiến bộ.

Thời gian đầu, Báo Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản 2 số/tháng ra vào các ngày 15 và 30 hàng tháng (gọi là bán nguyệt san). Năm 2005, báo Tuổi trẻ Thủ đô xuất bản bộ mới. Báo thay đổi măng-séc mới và tăng trang nội dung từ 12 trang lên 16 trang, trong đó có 8 trang in màu và 8 trang đen trắng

Ngày 9-3-2011, Báo Tuổi trẻ Thủ đô được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép đồng ý cho xuất bản ấn phẩm phụ: Tuổi trẻ và Đời sống (khổ 30x42cm, 24 trang). Ngày 26-3-2014, Báo Tuổi trẻ Thủ đô khai trương Tuổi trẻ Thủ đô online (tuoitrethudo.vn).

Khánh thành lớp học mầm non do Báo Tuổi trẻ Thủ đô quyên góp, tài trợ tại Yên Bái

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức chùm hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm gồm: Xuất bản số báo đặc biệt với chủ đề "Báo Tuổi trẻ Thủ đô - 30 năm một chặng đường"; Tổ chức Giải Cầu lông Học sinh - sinh viên tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ hai tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức; Triển lãm ảnh "30 năm một chặng đường"; Mở diễn đàn "Bạn đọc đóng góp xây dựng báo Tuổi trẻ Thủ đô"; Mít tinh kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Báo Tuổi trẻ Thủ đô...

Trong những năm gần đây, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã nhiều lần được biểu dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc của mình: Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích trong Hội báo xuân Canh Dần - năm 2010; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương “Người tốt việc tốt” - năm 2010; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương “Người tốt việc tốt” - năm 2011; Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích tốt trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 (năm 2011); Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì đã có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương “Người tốt việc tốt” - năm 2013; Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô – năm 2014...