Bão số 5 đổi hướng thẳng tiến Vịnh Bắc bộ

ANTĐ - Không như nhận định ban đầu, hôm qua 16-8, bão Kaitak tiếp tục có sự chuyển hướng dịch xuống phía Nam, gây ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta. 

Dự báo đường đi bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo đó, vào 16h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Trong ngày hôm nay, bão số 5 vẫn có khả năng mạnh thêm. Đến 16h cùng ngày, tâm bão cách Móng Cái- Quảng Ninh khoảng 220km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh Bắc bộ từ chiều và đêm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to. 

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, bão số 5 là một cơn bão dị thường, có dấu hiệu và hướng di chuyển giống bão số 4 trước đó (đi sát khu vực biên giới Việt-Trung), nhưng hiện bão số 5 lại có chiều hướng chúc xuống, di chuyển thấp hơn một chút và ngả dần về phía Tây, đường đi của bão không đúng như dự báo ban đầu của trung tâm khí tượng. Cũng ông  Bùi Minh Tăng cho hay, ngay cả các đài khí tượng lớn trong khu vực châu Á ban đầu cũng đưa ra nhận định bão Kaitak sẽ di chuyển lên phía Bắc, đi sát qua phía Đông đảo Luzon (Philippines) rồi đổ bộ vào khu vực Quảng Đông (Trung Quốc).

Tuy nhiên, từ ngày 14-8 tới nay, bão Kaitak liên tục đổi hướng, và đang có dấu hiệu đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc nước ta. “Bão số 5 do di chuyển nhanh, nên có khả năng đi vào các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng trong ngày 17-8, gây mưa to với lưu lượng khoảng 100-200mm ở khu vực miền núi phía Bắc, còn ở đồng bằng thì khoảng 50-100mm. Do mưa dồn vào một thời điểm ngắn nên nguy cơ có lũ quét, sạt lở đất xảy ra cao hơn nhiều so với cơn bão số 4. Mưa sẽ kéo dài tới ngày 19-8”, ông Tăng cho biết.

Do bão số 5 di chuyển quá bất thường, trong hai ngày 15 và 16-8, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương liên tục gửi hai công điện toàn bộ các tỉnh ở miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng và cả Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thừa Thiên-Huế... yêu cầu khẩn trương triển khai kế hoạch đón bão. Công điện nêu rõ, đây là một cơn bão mạnh, dị thường nên các tỉnh ở miền núi phía Bắc phải rà soát cảnh báo đến từng địa bàn, các hộ dân cư sống ở vùng trũng, sẵn sàng phương án di dân ở các điểm có nguy cơ về lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ suối, đặc biệt nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá khi có lệnh.

Kiểm tra lại các hồ đập, nhà cửa, kho tàng và các công trình đang thi công, chỉ đạo việc vận hành hồ chứa đúng quy trình. Hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng phải quản lý chặt hoạt động của tàu thuyền tại khu du lịch Vịnh Hạ Long, Vân Đồn, khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn. Còn các tỉnh nằm ở ven biển miền Trung khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, thông tin cho các chủ tàu về vị trí của cơn bão để bà con di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm do bão gây ra.