Báo ANTĐ cần đột phá mới, nâng tầm ảnh hưởng

ANTĐ - Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội hôm qua 9-1 đánh giá cao kết quả trên 9 mặt công tác lớn mà Báo ANTĐ đã đạt được, đồng thời nêu ra 7 “nhóm” việc cần thực hiện năm 2013 và hướng phát triển những năm tới của Báo ANTĐ.

Giải bóng đá học sinh THPT do Báo An ninh Thủ đô tổ chức hàng năm

có tác dụng rất lớn trong công tác giáo dục toàn diện cho thiếu niên

Thành quả trên 9 mặt công tác lớn

“Năm 2012, Công an Hà Nội vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Thành quả đó, niềm vui chung đó đạt được là nhờ nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an Thủ đô, trong đó có sự góp phần không nhỏ của CBCS Báo An ninh Thủ đô”- Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội mở đầu phát biểu của mình tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2013 của Báo ANTĐ. Người đứng đầu Công an Hà Nội bày tỏ tin tưởng “sẽ có đột phá mới” trên chặng đường phát triển sắp tới của tờ báo.

Nhìn lại năm 2012, Đại tá Nguyễn Đức Chung ghi nhận, biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao Báo ANTĐ trên 9 mặt công tác lớn. Đồng chí Giám đốc CATP ghi nhận, với cả 3 loại hình báo in, báo điện tử và truyền hình, An ninh Thủ đô đã bám sát yêu cầu chính trị, truyền tải kịp thời đến bạn đọc những hoạt động liên quan đến ANCT-TTATXH Thủ đô và những sự kiện lớn của đất nước. Thông qua Báo ANTĐ, việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân được đẩy mạnh, góp phần làm giảm đầu vào tội phạm. Tờ báo cũng có những đóng góp quan trọng, góp phần phản bác những luận điệu sai trái, thù địch. Báo in đứng vững về số lượng phát hành trong bối cảnh kinh tế, sức mua suy giảm; đồng thời vẫn tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện. 

“Kinh tế năm 2012 khó khăn, việc tiếp tục duy trì nhịp độ nhiều hoạt động chính sách xã hội, xây nhà tình nghĩa, từ thiện ở các vùng sâu, vùng xa và đến với Công an Vientiane (nước bạn Lào) là một thành quả không phải báo nào, cơ quan nào cũng làm được như Báo ANTĐ”- đồng chí Giám đốc ghi nhận. Bên cạnh công tác xã hội tình nghĩa, Báo tổ chức thành công 2 giải bóng đá: một giải dành cho lứa tuổi học sinh THPT toàn thành phố, một giải dành cho các cựu cầu thủ kỷ niệm 40 năm “Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, có hiệu ứng xã hội tốt. Báo ANTĐ cũng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, gắn liền hoạt động của đơn vị với các phong trào thi đua, xứng đáng là Đơn vị Quyết thắng. 

Những gợi ý “sát sườn”

Đánh giá cao vai trò quan trọng cũng như những đóng góp của tập thể CBCS Báo ANTĐ đối với thành công chung trong năm công tác 2012 của CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu ra 7 vấn đề với Ban Biên tập Báo ANTĐ. Chú trọng số 1 là chất lượng đội ngũ CBCS có trình độ, được đào tạo bài bản, xây dựng đội ngũ phóng viên - biên tập viên có phẩm chất chính trị, sắc bén về ngòi bút, vững vàng về pháp luật. Đồng chí Giám đốc CATP cho biết sẽ tháo gỡ khó khăn về biên chế cho Báo ANTĐ ngay trong năm 2013, mặt khác đồng chí yêu cầu Ban Biên tập Báo ANTĐ xây dựng lộ trình, chiến lược về công tác cán bộ. 

Theo đồng chí, đội ngũ phóng viên - biên tập viên cần có cái nhìn tổng quát trước tất cả mọi vấn đề, nhưng lại chuyên sâu và phải là chuyên gia trong lĩnh vực mình được phân công theo dõi để có thể tham mưu cho Ban Biên tập, làm cho chuyên mục trên báo ngày càng tươi mới, hấp dẫn hơn. “Các chuyên mục trên báo giấy, báo điện tử và cả báo hình đều phải gây được thiện cảm với nhân dân”. Đồng chí Giám đốc nêu kỳ vọng và hình dung: “Bạn đọc là khách hàng, tờ báo phải nhân được lượng khách hàng lên, đáp ứng được nhiều tầng lớp khách hàng, là cầu nối, đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp nhân dân”. Ở góc độ người đọc, người xem những sản phẩm truyền thông, Giám đốc cho rằng: “Bạn đọc có ý kiến. Vậy ý kiến có được đưa lên mặt báo hay không? Người dân thấy được lên báo, nên mua báo. Phải quan tâm đến những vấn đề thiết thân, bức xúc như vấn đề an toàn thực phẩm, môi trường, chuyện con cái học hành, v.v…” 

Với cả 3 loại hình báo chí truyền thông đa phương tiện, Giám đốc CATP đồng thời nêu ra nhiều gợi mở không giới hạn. Đối với Truyền hình An ninh ATV của Báo ANTĐ nên tăng thời lượng phát sóng, hướng tới phát sóng và truyền hình trực tiếp, phản ảnh trực tiếp các sự kiện đến người dân. Đối với xu hướng báo giấy giảm số lượng- báo điện tử phát triển, Báo ANTĐ cần nghiên cứu quy trình duyệt bài - biên tập điện tử, đáp ứng tốt nhất nhu cầu cập nhật thông tin liên tục của bạn đọc. Đại tá Nguyễn Đức Chung yêu cầu không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ để tiết kiệm cả về thời gian và chi phí. Đồng chí Giám đốc khẳng định, Báo ANTĐ cần duy trì những thành quả đã xây dựng được để tiếp tục tiến những bước vững chắc và ngày càng lớn mạnh hơn. Tờ báo phải là phương tiện truyền thông giúp nhân dân thấy được một cách rõ nét nhất những hoạt động thường xuyên của các lực lượng CATP, từ đó thấu hiểu, đồng tình và giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. 

“Tôi tin rằng năm 2013 Báo ANTĐ sẽ có những bước đột phá mới nâng cao chất lượng và tầm ảnh hưởng”, người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô kết thúc bài phát biểu của mình bằng một lời động viên khích lệ rất có ý nghĩa với toàn thể CBCS Báo ANTĐ. Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng đã dành nhiều lời khen ngợi về những dấu ấn, thành quả đạt được trong năm 2012 của Báo ANTĐ.

Với tinh thần “cầu thị, hăng hái, có tư duy tốt, có trách nhiệm cao”, Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình tin rằng từng CBCS Báo ANTĐ cũng như tập thể Cấp ủy - Ban Biên tập nhận thức được “sự sống còn” của yêu cầu đột phá, nâng tầm ảnh hưởng của tờ báo, vượt qua bối cảnh khó khăn chung phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn. Bước sang năm 2013, Báo ANTĐ sẽ tiếp tục bám sát các phong trào thi đua lớn của CATP, giữ vững lượng phát hành, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Báo ANTĐ sẽ phục vụ tận tâm tận lực bằng những nhận thức đúng đắn nhất, góp nhiều tiếng nói chân thực - không tô hồng hay giáo điều - để nhân dân biết được về công tác công an trên từng trang báo. Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình cảm ơn “những gợi ý sát sườn” của đồng chí Giám đốc CATP và khẳng định tập thể CBCS Báo ANTĐ sẽ “chuyển hóa tích cực, có lộ trình” để hiện thực hóa những đột phá mới, nâng tầm ảnh hưởng của Báo ANTĐ với phương châm giản dị, phổ thông, gần gũi các tầng lớp nhân dân.

Công tác xã hội tình nghĩa là việc làm thường xuyên hơn 20 năm qua của Báo ANTĐ

(Trong ảnh: Báo ANTĐ cùng các nhà hảo tâm mang quà tới đồng bào vùng cao Quản Bạ, Hà Giang, tháng 12-2012)

Đến với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa

Năm 2012, Báo ANTĐ vẫn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Hàng loạt chương trình như xây nhà tình nghĩa cho các gia đình thuộc diện chính sách, xây nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng dân tộc, trẻ em bị khuyết tật… đã được tiến hành với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. 

Riêng trong tháng 12-2012 và tháng 1-2013, Báo ANTĐ đã phối hợp cùng nhà tài trợ tổ chức tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo ở huyện Quản Bạ, Hà Giang và Mường Lát, Thanh Hóa.   

Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán, Báo ANTĐ sẽ phối hợp với bạn đọc cũng như các nhà tài trợ tổ chức nhiều chương trình từ thiện như phối hợp với Tập đoàn Vingroup tặng 200 suất quà cho gia đình CBCS CATP có hoàn cảnh khó khăn và 100 suất quà cho các hộ nghèo ở xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, Hà Nội); trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, Hòa Bình); tặng quà cho học sinh khuyết tật trên địa bàn Hà Nội và chương trình Tết cho đồng bào nghèo ở Lai Châu.