Bài học hay về “Sức dân” ở địa bàn ven sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Đội tự quản về an ninh trật tự tại Khu dân cư” tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội là mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiêu biểu, được triển khai từ tháng 2-2016

Sự chuyên nghiệp của lực lượng không chuyên

Đội tự quản từ khi thành lập đến nay có tổng số 16 thành viên, trong đó có 1 đội trưởng và 2 đội phó, đều là những người con của khu dân cư, tự nguyện viết đơn vào Đội. Thời gian hoạt động của đội chủ yếu vào buổi tối và các ngày nghỉ, dịp lễ tết hoặc các sự kiện quan trọng của xã và khu dân cư.

Buổi hội ý, giao ban của Đội tự quản

Buổi hội ý, giao ban của Đội tự quản

Một nét đặc sắc phải kể đến của Đội tự quản Khu dân cư số 4, xã Tự Nhiên đó là “sự chuyên nghiệp” của lực lượng không chuyên. Ông Đặng Xuân Hà - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khu dân cư số 4 giải thích “sự chuyên nghiệp” đó thể hiện dưới nhiều góc độ.

Thứ nhất, đội tự quản được thành lập bài bản, có cơ cấu tổ chức rõ ràng, có quy định hoạt động cụ thể, nêu rõ về thẩm quyền hoạt động và được báo cáo phê duyệt của chính quyền xã Tự Nhiên và Công an huyện Thường Tín. Thứ hai, đội tự quản có quần áo đồng phục, in lô gô. Thứ ba, thành viên đội tuân thủ chặt chẽ quy chế hoạt động của đội, lịch hoạt động, lịch sinh hoạt hằng tuần, tháng và năm.

Các thành viên Đội tự quản đa phần đều là những đồng chí trẻ, có độ tuổi trung bình trên 30, rất nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, luôn đặt lợi ích chung của cộng đồng khu dân cư lên trước lợi ích gia đình hay bản thân. Để xây dựng được “thương hiệu” của Đội tự quản, nhiều năm qua, mỗi đội viên đã luôn cố gắng, nỗ lực, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, cống hiến, không đòi hỏi lợi ích, chế độ, chính sách, không quản ngại khó khăn, mưa nắng.

Anh Lê Xuân Anh, Đội phó, nguyên Phó thôn Khu dân cư số 4 tâm sự: “Dù mệt mỏi sau cả ngày với những công việc riêng của mỗi người, hay sự ngại ngùng vào những tối mưa, rét nhưng từng bước chân vẫn vui vì vai đang mang trách nhiệm của Khu dân cư gửi gắm”.

Phát huy cao nhất trách nhiệm công dân

Trong 6 năm kể từ khi được thành lập, Đội tự quản về an ninh trật tự tại Khu dân cư số 4 đã thể hiện vai trò tích cực của mình trên nhiều hoạt động của Khu dân cư. Không chỉ có trách nhiệm trong công tác phối hợp các lực lượng chức năng của xã như Công an chính quy, Công an xã bán chuyên trách tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Đội tự quản còn tích cực tham gia nhiều lĩnh vực công tác khác như: tham gia tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; tham gia 45 lượt hòa giải mâu thuẫn tại khu dân cư; tham gia 400 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tác hại của ma túy, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tuyên truyền phòng chống pháo nổ, thu hồi vũ khí - công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép; tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy; tham gia bảo vệ địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử Trưởng thôn…

Tổ tuần tra ở khu vực từng "nóng" về tệ nạn xã hội

Tổ tuần tra ở khu vực từng "nóng" về tệ nạn xã hội

Trong bất cứ lĩnh vực nào, hình ảnh, vai trò của đội tự quản cũng chiếm một vị trí quan trọng, có tác dụng như là tiếng nói của chính những người dân của khu dân cư trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Đặng Xuân Hà, đại diện nhân dân Khu dân cư tổng kết: Nhân dân Khu dân cư số 4 ghi nhận từ khi Khu dân cư số 4 có đội tự quản, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có sự chuyển biến hết sức tích cực. Từ năm 2016 đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế so với thời gian trước. Địa bàn không để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt, là không xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân, hoặc các cơ quan công sở, các vụ mâu thuẫn, đánh cãi chửi nhau; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy xung quanh khu vực nghĩa trang nhân dân giảm hẳn.

Hàng năm, Khu dân cư số 4 liên tục được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Khu dân cư văn hóa”; đời sống tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, yên tâm khi đi lại, vui chơi.

Với những hiệu quả của mô hình “Đội tự quản về an ninh trật tự tại Khu dân cư số 4” đem lại, trong những năm qua, mô hình đã được nhân rộng ra các Khu dân cư khác của xã Tự Nhiên cũng như các thôn, xóm, khu dân cư khác trong toàn huyện Thường Tín cùng đem lại nhiều hiệu quả tích cực khác. Riêng đối với xã Tự Nhiên, cùng với nhiều mô hình, chuyên đề phong trào hiệu quả khác đã góp phần tích cực trong công tác làm chuyển biến tình hình địa bàn xã.

Năm 2020, Bộ Công an đã quyết định xã đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Từ năm 2019 đến nay, nhân dân và cán bộ xã Tự Nhiên liên tục được Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Năm 2021, được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.