Hướng về cộng đồng, xứng đáng danh hiệu Cảnh sát nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong hành trình về nguồn tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, với rất nhiều hành động hướng về cộng đồng, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng cần thấy rõ hơn trách nhiệm và đặt yêu cầu vì nhân dân phục vụ lên trên hết.

Vì nhân dân phục vụ

Sân quảng trường tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang loang loáng nước bởi cơn mưa từ sáng sớm. Thay mặt đoàn đại biểu báo công dâng Bác, Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP khẳng định: “Ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng công an luôn nhận thức rằng, Sáu điều dạy của Bác hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức, nhân văn cao quý, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá, là kim chỉ nam cho hoạt động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, là mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động và nguồn sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đoàn đại biểu Công an Thủ đô trồng cây tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Đoàn đại biểu Công an Thủ đô trồng cây tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

74 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, CATP Hà Nội, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát đã phát động phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Công an Hà Nội đã lập nhiều chiến công xuất sắc, hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý thức phục vụ nhân dân, tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu.

Đó là những chiến công của các lực lượng Cảnh sát điều tra, dũng cảm, mưu trí trong truy bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng, tài sản, của nhân dân; những chiến sĩ Cảnh sát khu vực đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, ngày đêm giữ chốt, trở thành tấm lá chắn bảo vệ nhân dân trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19; những chiến sĩ Cảnh sát quản lý hành chính không quản ngại khó khăn, thần tốc thực hiện chiến dịch thu nhận, cấp Căn cước công dân gắn chíp; những chiến sĩ xung phong, tăng cường đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, vất vả; những chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát cơ động không quản ngại khó khăn, giữ gìn sự bình yên trên từng cung đường, con phố...

Các trụ sở của Công an Thủ đô luôn sáng ánh đèn để tiếp nhận thông tin của người dân hàng đêm kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”... Tất cả đã tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân. Những chiến công và thành tích của CATP Hà Nội đã tô thắm, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đó cũng là những minh chứng về thành quả to lớn của phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Hành động đẹp hướng về cộng đồng

Trong hành trình về nguồn tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đoàn đại biểu CATP Hà Nội đã trồng cây tại khuôn viên khu lưu niệm, trao tặng phòng máy tính và sân chơi cho trường Tiểu học Nhã Nam trên địa bàn. Ông Nguyễn Huy Ngọc - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Nhã Nam bày tỏ, đầu tư cho giáo dục là đầu tư có “lãi” nhất và thị trấn cũng đang cố gắng xây dựng một trường tiểu học trọng điểm của không chỉ riêng thị trấn mà còn của toàn huyện Tân Yên. “Vì vậy, món quà của lực lượng Công an Thủ đô trong dịp này không chỉ giúp chúng tôi có thêm một khoản đầu tư sinh lợi trong tương lai mà còn góp phần giúp nhà trường có một hệ thống máy tính để các em học sinh được học tập ngay trong năm học này, năm học đầu tiên môn Tin học được đưa vào giảng dạy chính thức” - ông Nguyễn Huy Ngọc bày tỏ.

Khó có thể diễn tả được niềm vui của các cô cậu học sinh trường Tiểu học Nhã Nam khi được gõ những dòng chữ đầu tiên “chúng cháu cảm ơn các cô chú Công an Hà Nội” hay vẽ những bức tranh mà mình yêu thích. Và còn hơn thế nữa, một khu vui chơi trong khuôn viên sân trường cũng giúp các em học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Đại tá Dương Đức Hải cho biết, hoạt động về nguồn hôm nay là một dịp tôn vinh những cá nhân điển hình của lực lượng Cảnh sát Thủ đô, để nhân lên những giá trị tốt đẹp, những tấm gương sáng hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đồng thời cũng là để giáo dục truyền thống cho lực lượng công an luôn nhớ và khắc ghi những lời Bác dạy, có trách nhiệm hơn với công việc, với cộng đồng, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Thủ đô anh hùng.