- Người đi trong phố cũ Hàng Trống
- Xây dựng Hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO
- Trưng bày các sáng tạo từ tranh dân gian Việt Nam
Địa điểm xây dựng Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ tại Xã Song Hồ và xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, với diện tích sử dụng đất 19.282m2.
Các hạng mục chính gồm: Nhà trưng bày kiến trúc nhà gỗ truyền thống 7 gian, một tầng, mái đao; Nhà giới thiệu quy trình làm tranh và nhà dịch vụ kiến trúc nhà gỗ truyền thống 5 gian, hai mái bít đốc; Hành lang cầu nối giữa nhà trưng bày với nhà giới thiệu quy trình làm tranh và nhà dịch vụ; Hồ nước. Bên cạnh đó là các công trình phụ trợ.
Bắc Ninh sẽ có Trung tâm Bảo tồn Tranh Đông Hồ với kinh phí đầu tư lên tới 91 tỷ đồng
Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có Văn bản số 1918 gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa làng nghề và nâng cao ý thức người dân trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Tranh dân gian Đông Hồ là nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, được cộng đồng dân làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sáng tạo và phát triển từ mấy trăm năm qua, có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc.