Bác bỏ tin đồn “Hà Nội có 1 người nhiễm MERS”

ANTĐ - Bộ Y tế ngày 19-6 khẳng định, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại Việt Nam và tin đồn về một người mắc MERS tại tòa nhà Keangnam, Hà Nội là không đúng sự thật. 
Bác bỏ tin đồn “Hà Nội có 1 người nhiễm MERS”  ảnh 1

Thông tin về virus MERS được tuyên truyền rộng rãi tại các địa điểm công cộng ở Thái Lan

Trước đó, trên mạng xã hội Kakao Talk xuất hiện thông tin tại tòa nhà Keangnam, Hà Nội có 1 người bị Mers, đang bị Bộ Y tế Việt Nam cách ly, nhập cảnh ngày 10-6. Những người sống ở Keangnam phải nâng cao biện pháp phòng ngừa. Tin đồn này đã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

 “Đến thời điểm này, hệ thống giám sát chủ động phòng chống dịch bệnh MERS từ Trung ương đến địa phương trên địa bàn TP Hà Nội không theo dõi trường hợp nghi mắc MERS nào. Bộ Y tế khẳng định, đây chỉ là tin đồn, không đúng sự thật, làm hoang mang  dư luận. Bộ Y tế đang nỗ lực triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu và cộng đồng, đồng thời tăng cường công tác truyền thông phòng chống MERS cho người dân, khách du lịch và nhân viên y tế”, đại diện Bộ Y tế thông tin.

Cục Y tế dự phòng cho biết, hôm qua 19-6, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới MERS  và 1 trường hợp tử vong. Theo đó, đến nay nước này đã ghi nhận 166 trường hợp mắc, 24 trường hợp tử vong.

Trước đó 1 ngày, Bộ Y tế Thái Lan đã xác nhận một người đàn ông 75 tuổi đến từ Oman ngày 15-6, tới Thái Lan để điều trị bệnh tim mạch đã có kết quả xét nghiệm dương tính với MERS. Ngay sau đó, Chính phủ Thái Lan đã cách ly bệnh nhân ở Viện các bệnh viện truyền nhiễm tại tỉnh Nonthaburi, đồng thời cách ly 59 người tiếp xúc với người bệnh (người cùng khách sạn, nhân viên y tế, lái xe taxi, người ngồi cùng trên chuyến bay 2 hàng ghế trước và sau bệnh nhân).

Ba thành viên gia đình đi cùng bệnh nhân đã được giám sát, cách ly tại bệnh viện chỉ định… Được biết, người dân tại khu vực Trung Đông thường xuyên tới Thái Lan để điều trị y tế. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi dân chúng không nên hoảng sợ sau ca nhiễm MERS đầu tiên tại nước này.

 Cùng ngày, Cơ quan quản lý y tế của Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), thông báo một người nước ngoài 65 tuổi (quốc tịch không được tiết lộ) đã qua đời tại nước này do nhiễm virus MERS. Đây là trường hợp thứ hai nhiễm virus MERS tại UAE, bệnh nhân còn lại đang trong tình trạng ổn định và được sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên y tế. 

Trên thế giới, tính đến ngày 19-6, tổng số ca nhiễm MERS là 1.334 trường hợp, trong đó 471 ca tử vong tại 26 nước. Cục Y tế dự phòng nhận định, tình hình dịch MERS vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngày 18-6, Tổng giám đốc WHO đã tới Hàn Quốc 3 ngày để làm việc với quốc gia này về phòng chống dịch. Thái Lan cũng đang tiến hành giám sát quyết liệt các nguy cơ lây truyền dịch MERS tại 67 cửa khẩu, gồm cả đường bộ,  đường biển và hàng không.