Bắc bộ nắng nóng oi bức trước khi mưa giông dài ngày xuất hiện từ giữa tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu vực Hà Nội hôm nay, 14/8, có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất lên mức 35 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 13/8, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: TP Huế (Thừa Thiên Huế) 39,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,0 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 38,9 độ C,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Ngày 14-15/8, ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-55%.

Khu vực Hà Nội hôm nay, 14/8, có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất lên mức 35 độ C.

Trong khi đó, từ ngày 14-16/8, miền Bắc ít mưa, hửng nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 34-35 độ C. Từ đêm 16/8, miền Bắc bước vào đợt mưa giông mới, kéo dài nhiều ngày.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc bộ nắng nóng kiểu oi bức duy trì 1-2 ngày trước khi bước vào đợt mưa giông kéo dài

Bắc bộ nắng nóng kiểu oi bức duy trì 1-2 ngày trước khi bước vào đợt mưa giông kéo dài

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hóa – Nghệ An 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ cao nhất Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ hôm nay, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ miền Trung, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Đợt nắng nóng này dự báo kéo dài đến khoảng 18-19/8.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Trong nửa cuối tháng 8, tại khu vực Bắc bộ nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ. Tại khu vực Trung bộ nắng nóng tiếp tục xảy ra, có ngày có nắng nóng gay gắt; sau đó nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng cuối tháng 8/2023.

Theo dự báo, nhiệt độ trung bình trong nửa cuối tháng 8 tại khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Trung và Nam Trung bộ cao hơn từ 0,5-1,0 độ C, các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN.

Dù vậy, lượng mưa trong nửa cuối tháng 8 lại cao hơn TBNN từ 5-15%, đặc biệt khu vực Bắc và Trung Trung bộ cao hơn từ 15-25%; riêng khu vực Tây Bắc và khu vực Nam Trung bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.