Audio 8-2-2015: Điều tra vụ 5.700 gói bột nêm giả trong quà Tết công nhân

ANTĐ - ​Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính thức thông xe đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây; Tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bột nêm giả trong gói quà Tết của công nhân; Trung Quốc lên kế hoạch đóng tàu sân bay điều ra biển Đông; Nga chỉ trích âm mưu của Mỹ và Phương Tây; Nhật Bản khuyến cáo công dân sơ tán khỏi Syria…

Bản tin phát thanh ngày 8-2-2015

* Sáng nay, ngày 8-2, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã chính thức thông xe toàn tuyến. Đây được xem là sự kiện rất quan trọng trong việc giải quyết ùn tắc giao thông Nam – Bắc và phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Audio 8-2-2015: Điều tra vụ 5.700 gói bột nêm giả trong quà Tết công nhân ảnh 1

Toàn cảnh đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: Hữu Khoa - Tuổi Trẻ

Trước đó, chiều 7-2, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận giai đoạn 1, nhằm hoàn thành tuyến cao tốc từ TP. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, đồng thời phát triển giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án còn tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

* Liên quan đến nghi vấn có ruồi trong chai nước của Công ty Tân Hiệp Phát, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu công ty này báo cáo tình hình, biện pháp đã xử lý về Cục trước ngày 10-2, do vụ việc này đã và đang “ảnh hưởng tới dư luận xã hội”.

Audio 8-2-2015: Điều tra vụ 5.700 gói bột nêm giả trong quà Tết công nhân ảnh 2

Võ Văn Minh cùng tang vật vụ án

Trước đó, chiều tối 7-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có kết quả trưng cầu giám định chai nước Number One trong vụ anh Võ Văn Minh bị khởi tố vì đòi Công ty Tân Hiệp Phát trả 500 triệu đồng cho chai nước ngọt có ruồi. Kết quả giám định cho thấy, có sự can thiêp của con người vào phần nắp chai của chai nước Number One được đem đi giám định và làm cho nó bị biến dạng.

* Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, đến ngày 8-2, toàn bộ 162 tấn gạo được chính phủ hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và giáp hạt 2015 cho hộ nghèo có khả năng thiếu đói trên địa bàn tỉnh, đã được tỉnh phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực miền Bắc, Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh và các huyện, thành phố hoàn thành việc tiếp nhận và triển khai cấp phát trước Tết Nguyên đán.

Audio 8-2-2015: Điều tra vụ 5.700 gói bột nêm giả trong quà Tết công nhân ảnh 3

Số bột nêm Knorr giả bị lực lượng chức năng niêm phong (Ảnh: Thanh Niên)

* Liên quan đến vụ gần 5.700 gói bột nêm Knorr loại 900g bị làm giả được công đoàn Công ty TNHH quốc tế Chutex (18 đường Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, Bình Dương) phát hiện sau khi đã phát cho công nhân trong gói quà Tết, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty Unilever Việt Nam khẳng định, số bột nêm trên không phải hàng của công ty sản xuất. Trong khi đó, đại diện công đoàn Công ty TNHH quốc tế Chutex cho biết, số hạt nêm này được công đoàn đặt mua thông qua nhà phân phối và phía công đoàn cũng chỉ biết lô hàng bị làm giả sau khi nhận được phản ánh của công nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Đài TNHK đưa tin Bắc Kinh đang có kế hoạch đóng thêm 3 tàu sân bay để điều động ra Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng do tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang gia tăng. Dù chưa được xác nhận chính thức, tuy nhiên chuyên gia quốc phòng Trung Quốc ông Tào Vệ Đông cho biết, Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ và cần 4 tàu sân bay để đáp ứng nhu cầu hiện tại của mình, đặc biệt là để triển khai ở Biển Đông. 

Audio 8-2-2015: Điều tra vụ 5.700 gói bột nêm giả trong quà Tết công nhân ảnh 4

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

* Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức ngày 7-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích âm mưu chống lại Nga như việc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa và chính sách "hướng Đông" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 

Ông Lavrov cũng nêu rõ trong các diễn biến khủng hoảng Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) luôn có những động thái khiến căng thẳng leo thang, trong đó có việc mời chào Ukraine "Thỏa thuận liên kết" trong khi chưa thảo luận với Nga. Đồng thời bày tỏ tin tưởng kế hoạch hòa bình của Nga, Đức và Pháp có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng. 

Cũng tại Hội nghị này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết Ukraine sẵn sàng ủng hộ lệnh ngừng bắn vào bất cứ thời điểm nào. Tổng thống Poroshenko coi thỏa thuận Minsk là cơ sở trên con đường giải quyết hòa bình tình hình tại miền Đông nước này, đồng thời xác nhận vào trưa 8-2 sẽ diễn ra cuộc điện đàm theo khuôn khổ Normady. Theo ông, các điểm chính vẫn là ngừng bắn, đường giới tuyến, đóng cửa biên giới và rút binh sỹ nước ngoài. 

Audio 8-2-2015: Điều tra vụ 5.700 gói bột nêm giả trong quà Tết công nhân ảnh 5

Nhà báo Nhật Bản Kenji Goto - môt trong hai công dân Nhật Bản bị IS sát hại

* Giới chức Nhật Bản vừa ban hành lệnh cấm một nhà báo ảnh tự do đến Syria, đồng thời yêu cầu nhà báo này giao nộp hộ chiếu sau khi người đàn ông này từ chối hủy kế hoạch đến Syria tác nghiệp. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với những người Nhật Bản đang ở Syria, nơi Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã kiểm soát một diện tích lãnh thổ lớn và thường bắt cóc người nước ngoài làm con tin. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Nhật Bản phải áp dụng biện pháp này để bảo vệ sinh mạng và tài sản cho công dân của họ sau vụ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết 2 công dân nước này. 

* Ngày 7-2, hãng tin Reuters đăng một báo cáo độc quyền cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đang gây sức ép lên Bộ Ngoại giao nước này trong việc xem xét đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, với hy vọng kịp mở Đại sứ quán Mỹ tại La Habana trước Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ vào đầu tháng 4 tới. 

 

Hiện tại, La Habana đang yêu cầu Washington rút tên nước này ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố để làm tiền đề cho bình thường hóa quan hệ song phương và trước mắt coi đây là điều kiện để tái thiết lập quan hệ ngoại giao.