Audio 21-6-2016: Đình chỉ công tác bác sĩ mổ nhầm tay cháu bé 6 tuổi

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: EU viện trợ khẩn cấp 2 triệu euro cho người dân vùng hạn, mặn ở Việt Nam; Đình chỉ công tác bác sĩ mổ nhầm tay cháu bé 6 tuổi; Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố, sẽ rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Thanh niên người Anh bị bắt vì cướp súng cảnh sát để bắn ông Trump…

Bản tin phát thanh ngày 21-6-2016

* Ngày 20-6, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho biết Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị một khoản viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu euro (khoảng 50 tỷ đồng) để cứu trợ khẩn cấp cho các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn ở Việt Nam.

* Liên quan đến vụ TNGT thảm khốc trên đèo Prenn (Lâm Đồng) hôm 19-6 khiến 7 người tử vong tại chỗ, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn được cho là do xe khách BKS: 60B-029.68 của công ty Du lịch Lê Mỹ bị mất phanh. Đáng nói, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe này không có thiết bị giám sát hành trình và không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách. 

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Prenn

* Ngày 21-6, BS Phạm Văn Dũng, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, cho biết, đã đình chỉ công tác đối với bác sĩ Trần Văn Tuấn liên quan đến sự cố mổ nhầm tay cho cháu Phạm Thành Luân, 6 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 17-2, cháu Luân được các bác sĩ mổ và đóng đinh cố định ở cổ tay phải do bị gãy đầu xương trụ. Đến ngày 15-6, cháu Luân được gia đình đưa đến bệnh viện để rút đinh, nhưng do vết mổ cũ bị mờ, kỹ thuật viên lại lấy ven truyền dịch ở tay phải, khiến phẫu thuật viên nhầm tưởng cổ tay trái đã đóng đinh nên để tay trái lên vị trí mổ. Bác sĩ tìm mãi không thấy đinh nên mới biết đã phẫu thuật nhầm tay của cháu.

Phẫu thuật viên cứ tưởng cổ tay trái đã đóng đinh nên để tay trái lên vị trí mổ

* Ngày 20-6, nguồn tin từ Sở Giao thông vận tải Bến Tre cho biết, ông Hà Văn Thảo (50 tuổi, trú tại TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoạn Quản lý giao thông thủy – bộ tỉnh Bến Tre đã tử vong tại trụ sở làm việc sáng cùng ngày. Theo nhận định ban đầu, ông Thảo chết nghi do tự vẫn.

Trụ sở Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ, nơi ông Thảo làm việc và tử vong

* Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 20-6 cho hay, Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố với một số nhà ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) rằng, nước này sẽ không loại trừ việc rút khỏi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 nếu phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực  ở Hà Lan “trái với nền tảng vị thế” của Bắc Kinh.

* Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 20-6 khẳng định, EU nên duy trì lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố trên của ông Jens Stoltenberg được đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ quan điểm cho rằng, các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nên được dỡ bỏ từ từ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

* Ngày 20-6, AP đưa tin, giới chức Indonesia cho biết, nước này sẽ tiếp tục có hành động “kiên quyết” để chống lại hoạt động trái phép của các tàu nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền tài phán của mình sau khi Bắc Kinh chỉ trích lực lượng Hải quân Indonesia vì nổ súng vào các tàu cá Trung Quốc.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia - Susi Pudjiastuti khẳng định, Hải quân nước này đã làm đúng khi bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Biển Đông.

* Daily Mail dẫn lời cảnh sát Mỹ cho biết, Michael Sandford, 20 tuổi, quốc tịch Anh đã bị bắt trong một chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống tại Las Vegas sau khi tìm cách tiếp cận một nhân viên cảnh sát và cố gắng cướp súng của nhân viên cảnh sát nói trên. Khi bị bắt, Sandford khai, mục đích của hắn là nhằm ám sát ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump.