Audio 13-12-2016: Chủ tịch FIFA khen ngợi trận Việt Nam – Indonesia

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội công bố nguyên nhân cá chết do nước thải và thay đổi thời tiết; Khởi tố nữ cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng; Chủ tịch FIFA khen ngợi trận Việt Nam – Indonesia ở AFF Suzuki Cup 2016; EU và Cuba ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ; Mỹ sẽ không coi Đài Loan là "con bài" để mặc cả.

Bản tin phát thanh ngày 13-12-2016.

*UBND TP Hà Nội vừa chỉ ra 4 nguyên nhân khiến cá chết ở một số hồ. Thứ nhất, do hầu hết hồ của Hà Nội là hồ điều hòa, vẫn còn nước thải chảy vào, gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước. Thứ hai, thời tiết thay đổi dẫn tới thiếu oxy trong nước, hàm lượng DO thấp (DO là lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của thủy sinh). Thứ ba, ý thức người dân kém, vẫn xả thẳng rác thải và xả thải trái phép vào hồ. Cuối cùng còn hiện tượng cho phép nuôi, thả cá kinh doanh làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường hồ.

Về tình trạng ô nhiễm hồ, UBND thành phố cho biết trên địa bàn có 117 ao, hồ, đa số bị ô nhiễm bởi nước thải, trầm tích, bùn đáy. Lưu lượng nước thải chảy vào vượt quá khả năng tự làm sạch của hồ, gây ô nhiễm hữu cơ. Bên cạnh đó, nhiều hàng quán xung quanh các hồ đã xả thải bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường, việc một số nơi đổ rác, phế thải xuống hồ còn khá phổ biến, cũng làm thu hẹp diện tích mặt nước và gây ô nhiễm.

Từng xảy ra hiện tượng cá chết tại một số hồ ở Hà Nội.

*Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 12-12 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Bùi Phương Thảo (SN 1974), trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, nguyên cán bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh (VIB Quảng Ninh).

Bùi Phương Thảo bước đầu khai nhận từ năm 2011 đến tháng 3-12-2016, Thảo đã vay tiền của nhiều người với lãi suất thấp, sau đó cho vay lại với lãi suất cao để hưởng chênh lệch.

Từ lời khai của Thảo và tài liệu cơ quan công an thu thập cho thấy đã có 13 người cho Thảo vay tổng cộng 56 tỷ đồng; sau đó Thảo cho người khác vay lại hơn 50 tỷ đồng. Số còn lại Thảo dùng để trả tiền lãi và chi tiêu cá nhân.

Nữ nhân viên lừa đảo hơn 50 tỷ đồng.

*Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã gửi lời chúc mừng đến Indonesia khi đội tuyển nước này giành vé lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

Không những thế, Chủ tịch FIFA còn dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của Việt Nam và Indonesia trong trận bán kết lượt về diễn ra tại Mỹ Đình.

“Ông Infantino đã nói rằng trận bán kết giữa Việt Nam và Indonesia vừa qua rất thú vị. Ông ấy rất hạnh phúc khi chứng kiến niềm đam mê cuồng nhiệt của các CĐV Đông Nam Á”.

*Ngày 12-12, Liên minh Châu Âu (EU) và Cuba đã ký kết một thỏa thuận chính thức bình thường hóa quan hệ.  Trước đó, mối quan hệ giữa hai bên bị gián đoạn trong nhiều thập kỷ do EU có những quan ngại về vấn đề nhân quyền tại Cuba.

Cuba là quốc gia Mỹ La-tinh duy nhất không có thỏa thuận “đối thoại và hợp tác” với EU về các vấn đề như thương mại, nhân quyền và di cư. Tuy nhiên, hồi tuần trước, các bộ trưởng EU đã nhất trí hủy bỏ một chính sách được đưa ra từ năm 1996 trong đó nói rằng, việc đầu tiên Cuba cần làm là cải thiện các tiêu chuẩn nhân quyền của mình trước khi có được mối liên kết chặt chẽ hơn với khối này.

*Ngày 12-12, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Josh Earnest phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết: "Chúng tôi không coi mối quan hệ với Đài Loan như một quân bài để mặc cả. Đài Loan không phải là chỗ dựa mà là một đối tác thân cận của Mỹ. Và chính quyền không cho rằng việc bán rẻ (đối tác) nằm trong lợi ích tốt nhất của chúng tôi”.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Trước đó một ngày, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ông không rõ vì sao Mỹ phải tôn trọng chính sách "Một Trung Quốc" trừ phi Washington nhận được gì đó từ Bắc Kinh.

Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của mình.

*Rạng sáng nay (12-12) tại Paris, France Football đã công bố chủ nhân giải thưởng Quả bóng vàng 2016 và đúng như dự báo, Cristiano Ronaldo đã được tôn vinh.

Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho những thành tựu quan trọng mà tiền đạo Bồ Đào Nha giành được trong năm nay.

Cristiano Ronaldo.

Quả bóng vàng 2016 đã được “lập trình” cho Ronaldo khi mọi diễn biến cả trong lẫn ngoài sân ủng hộ anh một cách lí tưởng.

Gần ngày công bố giải thưởng thì Ronaldo khá mờ nhạt trong trận “kinh điển” và dính cáo buộc trốn thuế. Nhưng những sự kiện không hay ấy lại xảy ra sau thời hạn cuối cùng gửi phiếu bầu chọn Quả bóng vàng của các nhà báo (trước 27-11-2016) nên không ảnh hưởng gì tới Ronaldo.