Audio 10-12-2016: Thêm 1 vụ án mạng đau lòng do ma túy và bệnh tâm thần

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên “ngáo đá” nhốt vợ con trong nhà để sát hại; Bênh con trong tiệc sinh nhật, bố khua dao đâm chết người; Công an Việt Nam và Cảnh sát Campuchia trao đổi về vụ hành hạ trẻ em; Vụ rơi máy bay tại Colombia là một "vụ án mạng"; Nhà Trắng khẳng định duy trì quan hệ đồng minh với Hàn Quốc…

Bản tin an ninh 59s ngày 10-12-2016.

*Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Lê Văn Tùng, 30 tuổi, trú ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thu Huyền – vợ của Tùng.

Trước đó, sáng 8-12, thấy vợ mở cửa cho đứa con đầu đi học, Tùng đóng chặt cửa, kéo giường chặn không cho ai vào rồi đập phá tài sản. Nghe tiếng chị Huyền kêu khóc, van xin, mẹ Tùng cùng gia đình thuyết phục nhưng đối tượng đe doạ nếu ai vào nhà sẽ lập tức giết vợ, con.

Lực lượng Công an phối hợp với gia đình nạn nhân cứu được cháu bé nhưng chị Huyền đã bị Tùng sát hại. Đối tượng Tùng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý, có bệnh án tâm thần.

Đối tượng Tùng từng có tiền án, và bẹnh án tâm thần

*Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ Hà Văn Bình (45 tuổi, trú xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 8-12, Bình cùng con trai là Hà Văn Thướng (24 tuổi) đến xã Vân An (huyện Chi Lăng) dự tiệc sinh nhật mẹ một người bạn. Trong khi ăn uống, Thướng và Nông Văn Đức (39 tuổi, trú xã Đồng Bục, Lộc Bình) xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Thấy con trai đang đánh nhau, dù chưa biết nguyên nhân nhưng sẵn dao trong người, Bình chạy đến đâm thấu tim khiến Đức tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Hà Văn Bình

*Chiều 9-12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã có buổi trao đổi với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia về các thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Thành Dũng (sinh năm 1982, trú tại Long Xuyên, An Giang) hành hạ cháu bé người Campuchia gây xôn xao dư luận vừa qua.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, cho biết, hiện hành vi hành hạ cháu bé của Dũng cơ bản đã được làm rõ. Hành vi xâm hại tình dục trẻ em và cố ý gây thương tích cần tiếp tục phối hợp với với Cảnh sát Campuchia để điều tra.

Đối tượng Dũng (bên phải) và người tình đồng giới người Hà Lan (bên trái).

*CQĐT CAQ Đống Đa, Hà Nội, đang điều tra, xử lý hành vi “môi giới mại dâm” đối với đối tượng Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi), quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 7-12, Huyền bố trí 3 “đào” đi tiếp khách tại một khách sạn ở sân golf Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), các cặp đôi đã bị tổ công tác Cục CSHS phối hợp cùng Công an Hà Nội bắt quả tang.

Trong số này, cơ quan Công an xác định có Vũ Thị T., từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi nhan sắc, và cũng từng bị bắt quả tang về hành vi mua bán dâm. Tham gia đường dây của Huyền, T. đi khách với giá 1.000 USD. 

*Ngày 9-12, Bộ trưởng Quốc phòng Bolivia Reymi Ferreira tuyên bố vụ máy bay chở 81 hành khách, trong đó có đội bóng đá Chapecoense Real của Brazil, gặp nạn tại Colombia hồi cuối tháng trước là một "vụ án mạng", cáo buộc phi công không tuân thủ quy định bay.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Ferreira khẳng định, sự cố xảy ra tại thành phố Medellin "chắc chắn không phải một tai nạn". Ông Ferreira cáo buộc phi công Miquel Quiroga, người thiệt mạng trong vụ việc, đã bỏ qua quy định về tiếp nhiên liệu giữa chặng bay.

*Ngày 9-12, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ đang duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Hàn Quốc và tiếp tục là một đồng minh vững chắc, sau khi các nghị sỹ Hàn Quốc bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Biểu tình đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức.

Trả lời họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz nêu rõ: "Mỹ tiếp tục là một đồng minh trước sau như một, một người bạn và đối tác của Hàn Quốc... và chúng tôi mong chờ làm việc chặt chẽ với ông Hwang Kyo-ahn trên cương vị mới là quyền tổng thống".