- Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết rút một phần kháng cáo
- Sức khỏe yếu, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin xét xử vắng mặt
- Khắc phục toàn bộ hậu quả, Trịnh Văn Quyết được kỳ vọng “giảm sâu” hình phạt
Kết thúc phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố chuyển sang phần tranh luận. Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát (VKS) phát biểu quan điểm về kháng cáo của các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trịnh Văn Quyết, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử phạt bị cáo từ 7-8 năm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, xử phạt bị cáo 4 tỷ đồng.
![]() |
Bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. |
Trước đó, tháng 8-2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Theo đại diện VKS, bị cáo Trịnh Văn Quyết có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Tuy nhiên, bị cáo đã ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả vụ án.
116 bị hại xác nhận đã nhận được bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo Trịnh Văn Quyết. Bị cáo Quyết đã nộp khắc phục 1.884 tỷ đồng vượt mức so với 1.860 tỷ đồng mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Gia đình bị cáo có công với cách mạng...
![]() |
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa |
Bị cáo Quyết sức khỏe yếu, bị suy thận, dị ứng thuốc điều trị lao và nhiều bệnh khác. Bị cáo được các bị hại, nhân viên cán bộ Tập đoàn FLC, các đối tác, nhiều cơ quan, tổ chức… có đơn xin giảm nhẹ.
Từ đó, VKS đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Trịnh Văn Quyết như nêu trên.
Đối với 2 em gái của bị cáo Quyết, đại diện VKS cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, VKS đề nghị giảm cho bị cáo Trịnh Thị Minh Huế còn 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù ở tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, xử phạt bị cáo 3,5 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, VKS đề nghị giảm còn 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù ở tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, xử phạt bị cáo 3 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, hai em gái bị cáo Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga lần lượt bị tuyên phạt 14 năm tù và 8 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc bị cáo Trịnh Văn Quyết và em gái bị cáo này phải liên đới bồi thường 1.785 tỷ đồng đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chia theo tỷ lệ trách nhiệm, bị cáo Quyết phải nộp 1.369 tỷ đồng, bị cáo Huế phải nộp 152 tỷ đồng.
Ở tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, tòa sơ thẩm buộc 3 anh em bị cáo Quyết nộp 683 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Quyết phải nộp 500 tỷ đồng, bị cáo Huế phải nộp 100 tỷ đồng và bị cáo Nga phải nộp 83 tỷ đồng.
Đến nay, Tòa án xác nhận 3 anh em bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp khắc phục thừa so với hậu quả vụ án. Vào ngày 18-6, gia đình bị cáo Quyết đã nộp thêm hơn 24 tỷ đồng nhằm nộp phạt nếu được áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù.