- Cựu Phó Giám đốc sở chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2
- Vụ “chuyến bay giải cứu”giai đoạn 2: Các bị cáo bày tỏ sự ân hận
- Cựu phó giám đốc sở trong vụ “chuyến bay giải cứu” và nhiều bị cáo kháng cáo
Không bị cáo nào kháng cáo về tội danh
Trong những người gửi đơn kháng cáo tại vụ án này có 3 cựu Phó Giám đốc sở gồm: Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Văn (cựu Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) và Lê Ngọc Tường (cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam).
Những người còn lại có kháng cáo là Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen Vàng Đất Việt), Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan), Nguyễn Mạnh Cương (cựu Trưởng phòng Thương mại điện tử Công ty CP Thương mại hàng không Vietjet), Bùi Đăng Khoa (Giám đốc Công ty Du ngoạn thế giới), Phạm Quốc Thắng cựu Giám đốc Công ty TNHH PNR) và Trương Thị Mỹ Dung (Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ du lịch Ánh Sao Thiên)...
![]() |
Bị cáo Trần Tùng - cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên tại phiên tòa sơ thẩm |
Các bị cáo trong vụ án chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Các bị cáo bày tỏ mong muốn tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm, cân nhắc mức độ hành vi phạm tội và bối cảnh thực phạm tội để cho họ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo một bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lí do sức khỏe.
Trước đó, cuối tháng 12-2024, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”, giai đoạn 2 và tuyên phạt bị cáo Trần Tùng 5 năm tù về tội nhận hối lộ, 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.
Nằm trong vụ án, cả hai cựu Phó Giám đốc sở thuộc tỉnh Quảng Nam cùng bị tòa sơ thẩm tuyên 2 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Những bị cáo có kháng cáo lần lượt bị tuyên phạt phức án từ 2 năm tù đến 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ” hoặc “Đưa hối lộ”.
Theo bản án sơ thẩm, vụ “chuyến bay giải cứu”, giai đoạn 2 là vụ án tham nhũng, chức vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Thời điểm COVID-19 bùng phát, từ cuối năm 2020 - 2022, bị cáo Tùng khi đó là Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao và cùng với Trần Thị Quyên đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép công dân từ Nhật Bản về nước được cách ly tại địa phương.
Sau đó, Tùng thỏa thuận với doanh nghiệp mức giá dịch vụ trọn gói 18 triệu đồng một công dân về nước cách ly tại Thái Nguyên, nhưng giá ghi trên hợp đồng chỉ từ 10-12 triệu đồng một người. Số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng sẽ được chuyển lại cho Trần Tùng.
Với sự giúp sức của bị cáo Trần Thị Quyên, thông qua việc ký kết hợp đồng trọn gói dịch vụ cách ly y tế cho công dân về nước, cựu Phó giám đốc sở đã 3 lần nhận hối lộ của doanh nghiệp với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.
Được đề nghị giảm án vì tình tiết mới
Tại phiên tòa, 11 bị cáo trong vụ án đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kế và giữ nguyên kháng cáo xin hưởng án treo hoặc xin giảm nhẹ hình phạt. Nêu căn cứ kháng cáo, các bị cáo đều trình bày đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính và có thêm nhiều tình tiết mới về tích cực hoạt động từ thiện xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lập công chuộc tội.
![]() |
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm. |
Nêu quan điểm về các vụ án và kháng cáo, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho rằng bản án sơ thẩm đối với các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Mức án mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng cũng tương xứng với tính chất, mức đọ hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra.
Tuy nhiên theo VKS, tại phiên tòa phúc thẩm tất cả các bị cáo đều có thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới. Do đó cần xem xét và chấp nhận một phần hoặc chấp kháng cáo xin hưởng án treo đối với các bị cáo. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt cho tất cả các bị cáo.
Cụ thể, bị cáo Trần Tùng được đề nghị giảm mỗi tội từ 9-12 tháng tù, mức đề nghị giảm tổng thể là từ 18-24 tháng tù. Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm hình phạt cho bị cáo Đặng Nhật Đức từ 9-12 tháng tù.
VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm cho các bị cáo Trần Thị Quyên - Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt (án sơ thẩm 2 năm tù); Trần Thanh Nhã, lao động tự do (án sơ thẩm 3 năm tù); Bùi Đăng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du ngoạn thế giới (án sơ thẩm 2 năm tù); Phạm Quốc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH PNR (án sơ thẩm 2 năm tù) được hưởng án treo.
Bị cáo Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) được đề nghị giảm từ 9 đến 12 tháng tù và 5 bị cáo còn lại được đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm cho mỗi bị cáo 3 tháng tù, theo các tội danh tòa cấp sơ thẩm xác định.
Chiều 16-6 tới, HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết đối với các kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án.