An ninh Thủ đô đạt giải Nhất cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba của Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng của những người "Chỉ biết còn Đảng thì còn mình" trong tình hình mới” của nhóm tác giả Đỗ Trần Quân – Nguyễn Tuấn Dũng, Chuyên đề An ninh Thủ đô đạt giải Nhất thể loại báo điện tử Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải Nhất

Chiều ngày 1-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Những kết quả vượt bậc

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, ngay sau khi tổ chức lễ phát động, nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động cuộc thi bài bản, khoa học, triển khai công tác tập huấn về cuộc thi từ đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng, tiêu biểu như: quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Thị ủy Sơn Tây, Huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, Thanh Trì, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Đan Phượng, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Oai, Đảng ủy khối Đại học và Cao Đẳng. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Thành đoàn Hà Nội...

Nhiều đơn vị đạt số lượng lớn bài dự thi, tiêu biểu như: Quận Hoàng Mai 6.806 bài; Thạch Thất với 5.623 bài; Ba Vì 5.501 bài, Thành đoàn Hà Nội 4.090 bài, Hà Đông 3.981 bài, Hoài Đức 3.376 bài, Hai Bà Trưng 2.635 bài, Cầu Giấy 2.287 bài, Phú Xuyên 2.626 bài, Quốc Oai 2.280 bài, Phúc Thọ 2.240 bài, Đảng ủy khối Đại học - Cao Đẳng 2,089 bài...

Nhiều đơn vị có số lượng bài đạt chất lượng tốt, đạt giải ở cấp Thành phố. Một số cơ quan báo chí, tiêu biểu như: Chuyên đề An ninh Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội...

Hầu hết các tác phẩm dự thi thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị công tác trên địa bàn Thủ đô.

Một số tác phẩm đã bám sát thời sự, phản ánh kịp thời, đấu tranh kiên quyết với những thông tin sai trái, xấu độc, thù địch xuất hiện trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Một số bài viết có chất lượng không chỉ của giáo sư, tiến sĩ, những nhà khoa học, chuyên gia mà còn ghi nhận ở những tác giả trẻ là sinh viên của các trường đại học..

Các tác phẩm dự thi khá tập trung vào chủ để, bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có một số góc nhìn thực tiễn kết hợp lý luận; Tư liệu sưu tầm thể hiện công phu, trách nhiệm. Hình thức thể hiện khá đa dạng, phong phú...

Trên cơ sở 5.931 tác phẩm được các đơn vị, địa phương sơ loại và gửi về tham gia dự thi vòng Sơ khảo cấp thành phố, Ban tổ chức đã chọn được 2.457 tác phẩm vào vòng chấm Sơ khảo, 128 bài tham gia vào vòng Chung khảo.

Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Cuộc thi, Hội đồng Giám khảo họp, đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm, lựa chọn ra được 41/128 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi tham gia dự thi cấp Trung ương, và trao giải cuộc thi cấp Thành phố (tổng số 41 giải). Cụ thể: Thể loại Tạp chí: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải khuyến khích.

Thể loại Báo: trong đó Báo in (10 giải) gồm 1 giải Nhất, 02 giải Nhì; 2 giải Ba, 5 giải khuyến khích. Báo Điện tử (5 giải) gồm 01 giải Nhất, 21 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải khuyến khích. Thể loại Phát thanh, Truyền hình và Video: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 giải khuyến khích.

Giải phụ gồm: 1 giải cho tác giả cao tuổi nhất tham dự Cuộc thi, 5 giải triển vọng dành cho tác giả, nhóm tác giả là đoàn viên, thành viên có bài viết chất lượng tốt. Ngoài ra, Ban tổ chức Cuộc thi trao 10 giải cho các tập thể phát động Cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt.

Số bài dự thi năm 2023 với số lượng nhiều hơn (gấp 10 lần so với năm 2022), chất lượng cao hơn, có nhiều nhóm tác giả tham gia ở nhiều thể loại, nhóm tác giả có 02 tác phẩm dự thi thuộc 2 thể loại đều được lọt vào vòng Chung khảo cấp thành phố như: Nguyễn Thị Phương Dung - Oraiden Manuel Sabonete, có một số bài thi của nhóm tác giả Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa LLCT- GDCD, Đại học sư phạm Hà Nội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô...

Đặc biệt, bài dự thi của đồng chí Nguyễn Đình Hậu, sinh năm 1928, 95 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng - Đảng viên Chi bộ 2, Đảng bộ phường Khương Mai - Thanh Xuân (bài thi viết tay 4 trang), là tác giả cao tuổi nhất tham gia Cuộc thi.

Có 1 tác giả tham gia dự thi là người nước ngoài và có bài dự thi lọt vào vòng chung khảo cấp Thành phố (Oraiden Manuel Sabonete - Quốc tịch Mozambique - Sinh viên K65, Đại học Bách khoa Hà Nội - Đồng tác giả).

Đặc biệt, tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng của những người "Chỉ biết còn Đảng thì còn mình" trong tình hình mới” của nhóm tác giả Đỗ Trần Quân – Nguyễn Tuấn Dũng, Chuyên đề An ninh Thủ đô đạt giải Nhất thể loại báo điện tử.

Giải Nhất thể loại báo in là tác phẩm: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi giáo viên - đảng viên” của tác giả Bùi Thị Minh Lệ - Nguyễn Thị Nhung (Giáo viên Trường THPT Ba Vì - Ba Vì).

Giải Nhất thể loại tạp chí là tác phẩm "Ý nghĩa đường lối "ngoại giao cây tre" của Đảng trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Dung - Oraiden Manuel Sabonete (Giảng viên Khoa Lý luận Chính trị, Đại học Bách khoa Hà Nội và Sinh viên K65, Đại học Bách khoa Hà Nội"...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Lan tỏa sâu hơn kết quả cuộc thi

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cuộc thi lần thứ ba của Hà Nội tổ chức đã đạt kết quả toàn diện: "Kết quả đạt được rất lớn, không chỉ là số lượng, chất lượng các tác phẩm, sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân... Quan trọng hơn là nhận thức tham gia cuộc thi này là hành động thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng , đấu tranh với các luận điệu sai trái".

Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ, kết quả đó không dễ dàng mà nhờ cách làm phù hợp với điều kiện tình hình của Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng cuộc thi 2024 sẽ có kết quả tốt hơn nhiều khi dư địa của Thủ đô còn lớn.

“Chúng ta rất mừng khi cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân. Rất nhiều người không phải là đảng viên, nhiều người là thành viên của Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh.

Quan trọng là qua cuộc thi dần dần, ai cũng nhận thấy rằng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng không phải việc quá khó, quá cao siêu, phải là nhà lý luận mới tham gia được mà mọi người với nhận thức đúng, xác định đúng trách nhiệm của mình đều có thể tham gia.

Các bài viết đoạt giải đều đề cập trực tiếp tới đời sống xã hội hàng ngày, người thực, việc thực được tiếp cận dưới góc lý luận, khái quát lên thành những vấn đề để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Phó Bí thư Thành ủy phân tích thêm.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tính toán phương thức tổ chức các cuộc thi tiếp theo; biên tập đăng tải các loạt bài đoạt giải cấp Trung ương, lựa chọn một số bài của Hà Nội biên tập đưa vào Sổ tay điện tử Đảng viên... để kết quả của cuộc thi được lan tỏa.