Drone Ukraine bay vòng trên máy bay chỉ huy cảnh báo A-50 Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ukraine vừa công bố video drone FPV tiếp cận và tấn công loạt phi cơ Nga bao gồm cả máy bay chỉ huy cảnh báo A-50 trong chiến dịch "Mạng nhện" hôm 1/6.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 4/6 tiếp tục đăng video ghi lại chiến dịch "Mạng nhện" tập kích loạt máy bay Nga tại các sân bay ở tỉnh Murmansk, Ivanovo, Ryazan và Irkutsk.

Clip ghi lại chiến dịch "Mạng nhện" của quân đội Ukraine

Video cho thấy drone Ukraine nhắm vào lưng và cánh oanh tạc cơ Tu-95MS và Tu-22M3, ở căn cứ tại Murmansk. Hai drone Ukraine đậu lên đĩa radar của máy bay cảnh báo sớm A-50 tại căn cứ ở tỉnh Ivanono, song không có video về hậu quả đòn đánh.

Drone Ukraine tiếp cận máy bay chỉ huy cảnh báo A-50
Drone Ukraine tiếp cận máy bay chỉ huy cảnh báo A-50

"Những chiếc A-50 bị drone tập kích trong video nhiều khả năng là phi cơ loại biên, do phần đĩa radar bị thời tiết bào mòn đáng kể và một chiếc còn không lắp đủ động cơ. Rất có thể đây là những phi cơ trong trạng thái niêm cất", chuyên gia phân tích quân sự người Mỹ Thomas Newdick viết.

Không có hình ảnh nào cho thấy drone Ukraine đánh trúng oanh tạc cơ Tu-160.

SBU cho biết drone FPV trong chiến dịch được trang bị công nghệ điều khiển hiện đại, kết hợp giữa AI và điều khiển thủ công. "Một số drone mất tín hiệu khi đang bay và chuyển sang AI để thực hiện nhiệm vụ theo đường bay được lên kế hoạch từ trước. Đầu đạn tự động kích hoạt sau khi drone va chạm với mục tiêu".

Các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng nhiều drone Ukraine trong video đáp xuống hoặc lao trúng mục tiêu, nhưng không đồng nghĩa chúng đã phát nổ và gây hư hại cho máy bay Nga.

"Ukraine tuyên bố đánh trúng 41 máy bay các loại, nhưng không có gì bảo đảm tất cả đều bị phá hủy hay hư hại. Các dữ liệu phân tích đến lúc này cho thấy ít nhất 6-7 oanh tạc cơ Tu-95MS và 4 máy bay Tu-22M3 bị phá hủy hoàn toàn", ông Newdick cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thừa nhận đòn đánh của Ukraine vào căn cứ ở tỉnh Murmansk và Irkutsk đã khiến "một số phi cơ bốc cháy", nhưng khẳng định đã đẩy lùi cuộc tập kích tại vùng Ivanovo, Ryazan và Amur.

Giới chuyên gia nhận định chiến dịch "Mạng nhện" đã gây ra tổn thất không nhỏ với lực lượng không quân chiến lược Nga, do dòng Tu-95MS và Tu-22M3 đã ngừng sản xuất từ lâu. Dù vậy, điều này dường như không ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực tập kích tên lửa tầm xa của Nga, do Moscow gần đây chủ yếu sử dụng tiêm kích chiến thuật và tên lửa đạn đạo để làm nhiệm vụ này.

Máy bay chỉ huy cảnh báo A-50U của Nga

Máy bay chỉ huy cảnh báo A-50U của Nga

A-50/A-50U là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) do Tổ hợp khoa học hàng không Beriev tại Taganrog chế tạo trên cơ sở máy bay vận tải Il-76 của Liên Xô, để thay thế cho chiếc Tupolev Tu-126 Moss. Chiếc A-50 bay thử chuyến đầu tiên năm 1978 và được biên chế trong lực lượng không quân Liên Xô từ năm 1984, sau đó chúng được tiếp tục nâng cấp lên chuẩn A-50U.

Những chiếc A-50U có thể dễ dàng nhận biết bởi "hình nấm" đặc trưng ngay trên lưng máy bay. Thực tế, đó là hệ thống ăng ten có khả năng phát hiện mọi sự việc diễn ra trên không cũng như dưới mặt đất. A-50U của Nga có thể phát hiện các phi cơ chiến đấu từ khoảng cách 600 km, mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên biển là 300 km và tên lửa hành trình ở cự ly 215 km.

A-50U có khả năng thực hiện các hoạt động chỉ huy và kiểm soát trên không liên tục trong hơn 9 tiếng đồng hồ và cùng lúc có thể theo dõi tới 300 mục tiêu khác nhau. Nga hiện đang phát triển biến thể A-100 nhằm thay thế phi đội A-50U. Tuy vậy khó khăn về tài chính lẫn kỹ thuật khiến cho dự án này đang dậm chân tại chỗ.