Ấn hành cuốn sách về bạo lực tinh thần của bác sĩ người Pháp Marie-France Hirigoyen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà xuất bản Phụ nữ vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách "Quấy rối tinh thần – Bạo lực đồi bại trong cuộc sống hằng ngày". Kể từ lần xuất bản đầu tiên, cuốn sách nhanh chóng trở thành một hiện tượng và được dịch ra 25 ngôn ngữ, giúp độc giả ở nhiều nước trên thế giới nhận diện rõ hơn về hình thức bạo lực vô hình nhưng có sức hủy hoại sâu sắc - quấy rối tinh thần.

Quấy rối tinh thần – Bạo lực đồi bại trong cuộc sống hằng ngày là công trình nghiên cứu nổi tiếng của bác sĩ, nhà tâm thần học và phân tâm học người Pháp Marie-France Hirigoyen, xuất bản lần đầu năm 1998.

Tác phẩm đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới trong tâm lý học hiện đại, khi chỉ ra sự tồn tại của một dạng bạo lực vô hình nhưng có sức hủy hoại sâu sắc – “bạo lực tinh thần”.

Marie-France Hirigoyen cho thấy, không chỉ những hành động thể chất mới gây đau đớn, mà những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.

Theo bà, đây là “một sự giết chết về mặt tâm lý”, một quá trình hủy diệt nhân phẩm người khác bằng cách thao túng, làm mất tự tin và cô lập họ.

Tác phẩm gồm hai phần chính. Ở phần một - nhận diện bạo lực tinh thần: Tác giả phân tích tỉ mỉ các cơ chế tâm lý của kẻ bạo hành – thường là người có xu hướng tự ái bệnh lý, kiểm soát, hoặc lệch lạc nhân cách. Bằng lối trình bày vừa khoa học vừa gần gũi, bà giúp người đọc nhận ra “bạo lực ẩn” có thể xảy ra trong mọi không gian: từ gia đình, hôn nhân, nơi làm việc cho đến môi trường học tập và xã hội.

Ở phần 2 – Hậu quả và sự chăm sóc đối với nạn nhân: Hirigoyen mô tả những tổn thương tâm lý kéo dài mà các nạn nhân phải chịu đựng: Lo âu, tự ti, trầm cảm, mất định hướng, thậm chí là có ý định tự tử. Tuy nhiên, bà không dừng lại ở chẩn đoán. Phần cuối của sách đưa ra hướng dẫn cụ thể để nạn nhận biết, ứng phó và tự bảo vệ mình, đồng thời kêu gọi cộng đồng, cơ quan pháp luật và các tổ chức xã hội công nhận và xử lý bạo lực tinh thần như một tội phạm thực thụ.

Marie-France Hirigoyen không chỉ muốn viết một cuốn sách dành cho giới chuyên môn, mà còn trao lại tiếng nói cho những nạn nhân bị tổn thương tâm lý nhưng không thể chứng minh được bằng vết thương hữu hình. Thông qua tác phẩm này, bà khẳng định: tôn trọng, lắng nghe và bảo vệ phẩm giá con người là nền tảng của mọi xã hội văn minh.

Marie-France Hirigoyen (sinh năm 1949) là bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý trị liệu và chuyên gia về bạo lực tâm lý hàng đầu của Pháp. Bà nổi tiếng với những công trình nghiên cứu chuyên sâu về hành vi thao túng, lạm dụng quyền lực và quấy rối tinh thần trong môi trường gia đình cũng như công sở.

Sau khi tốt nghiệp ngành y học và tâm thần học tại Đại học Paris, bà tiếp tục học chuyên ngành phân tâm học và nạn nhân học tại Hoa Kỳ. Nhờ nền tảng đa ngành, bà có cái nhìn toàn diện về những tổn thương vô hình mà bạo lực tinh thần gây ra cho con người.

Năm 1998, bà xuất bản cuốn sách Quấy rối tinh thần – Bạo lực đồi bại trong cuộc sống hằng ngày, tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng xã hội ở Pháp và được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ. Cuốn sách giúp hàng triệu độc giả trên thế giới nhận diện hình thức bạo lực vô hình nhưng có sức hủy hoại sâu sắc này, đồng thời khơi dậy những cuộc tranh luận rộng rãi về sức khỏe tinh thần và đạo đức nghề nghiệp.

Nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của tác phẩm, Marie-France Hirigoyen được Chính phủ Pháp mời làm cố vấn cho các chính sách phòng chống bạo lực nơi làm việc và góp phần thúc đẩy Luật chống quấy rối tinh thần trong lao động (ban hành năm 2002).