9X kỳ vọng về thành phố khởi nghiệp

ANTĐ - Đang có một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước tại một công ty toàn cầu lớn ở Mỹ, chàng trai Hà thành sinh năm 1990 bỗng từ bỏ tất cả để quay về Thủ đô, khởi nghiệp và thành công với mô hình sân chơi bổ ích, lành mạnh cho giới trẻ…

Trần Hoàng Kim tại sân chơi lành mạnh cho giới trẻ do chính mình xây dựng

Dám làm những điều khác biệt

Trần Hoàng Kim (sinh năm 1990) vốn là một du học sinh đang theo đuổi chuyên ngành tài chính - kế toán tại Brigham Young University (bang Utah, Mỹ). Trong thời gian học, Kim thi và trúng tuyển vào làm việc tại Công ty McKinsey & Company.

Anh quyết định bảo lưu đại học để đi làm với mức lương  gần 2.500 USD. Làm việc trong một môi trường kích thích sự sáng tạo, Kim nảy ra nhiều ý tưởng kinh doanh mới mẻ và lên kế hoạch thực hiện. Cũng vì vậy, năm 2011, Kim về nước và quyết định nghỉ việc để theo đuổi các công việc mà mình yêu thích. Kim sáng lập và tham gia vào vô số các dự án khởi nghiệp khác nhau, nổi tiếng nhất là khu vui chơi tổ hợp sáng tạo, công nghệ cao 2 tầng đang được nhiều bạn trẻ yêu thích mang tên Dóo.

Ngay từ những ngày còn nhỏ, Kim đã có những suy nghĩ và mong muốn làm những công việc khác với bình thường. Lớn lên, Kim nhận ra giới trẻ Hà Nội rất thiếu những không gian vui chơi lành mạnh và rất hiếm người đầu tư vào lĩnh vực này. Có chăng cũng chỉ chăm chăm mở quán café, nhà hàng hay bán quần áo…

Nếu có người dũng cảm làm giải trí thì đa số chưa đạt được thành công như mong muốn. “Mình nghĩ, các mô hình giải trí ở Hà Nội từ trước đến giờ đều có nhược điểm là chỉ tập trung vào 1 hoặc 2 trò chơi, phụ thuộc quá nhiều vào các trào lưu nên khi thoái trào thì lỗ thê thảm. Vì thế, chiến lược ngay từ ngày đầu đối với khu giải trí của tôi là phải có một không gian thật lớn và có nhiều trò chơi để không bị nhàm chán và có thể luôn luôn cập nhật, làm mới”, Kim cho biết.

Khi mới khởi nghiệp, Kim gặp không ít khó khăn bởi các nhà đầu tư đều cho rằng dự án của anh không khả thi. Sự mới lạ trong mô hình cũng là một khó khăn lớn trong việc thi công. Với bản tính muốn làm những gì khác lạ nên khu vui chơi của Kim cũng rất đặc biệt. Kim xác định rõ rằng, các trò chơi phải lành mạnh và không được phép có yếu tố điện tử.

Phong cách kiến trúc ở đây cũng là một sự thử nghiệm táo bạo. Không chọn cách làm phổ biến hay theo mô hình khu vui chơi Zone 9 trước đây, được ưa chuộng vì tiết kiệm chi phí đầu tư, dễ thi công, dễ bảo trì, Kim quyết tâm thử nghiệm phong cách “color block” chưa từng có ở Việt Nam.

Sự kiên trì và niềm tin của Kim cuối cùng cũng thuyết phục được những người trẻ có cùng suy nghĩ và niềm đam mê. Đầu năm 2015, công ty của Kim được thành lập và tiến hành xây dựng. Sau 5 tháng, những định hình ban đầu về mô hình vui chơi giải trí đã dần hoàn thành trong sự vui mừng xen lẫn lo lắng của Kim.

Dóo - một khu vui chơi giải trí 2 tầng rộng 2.000m2 tích hợp gần 50 trò chơi thuộc tổ hợp vui chơi giải trí Hanoi Creative City được hình thành. Tất cả các trò chơi như đấu kiếm, đua xe công thức 1 thu nhỏ, golf, bóng đá, leo núi… phục vụ nhu cầu của giới trẻ hướng đến 3 yếu tố: trí tuệ, thể lực và văn minh.

Vốn đầu tư lên tới hàng trăm nghìn USD, Kim cho biết, đây là mô hình đầu tiên trên thế giới tích hợp, thu nhỏ tất cả các trò chơi, môn thể thao trong một khu vui chơi giải trí. Đối tượng phục vụ chính là giới trẻ và trẻ em.

Hà Nội sẽ là thành phố khởi nghiệp

Trần Hoàng Kim cho hay, những điểm vui chơi ở Việt Nam còn rất ít so với nhu cầu thực tế. Trong khi đó, một yếu tố quan trọng để thành công trong kinh doanh, đặc biệt trong khởi nghiệp là dám làm điều khác biệt. Kim cho biết thêm: “Vì quá thiếu các địa điểm vui chơi nên trẻ em bây giờ gần như chỉ biết giải trí bằng trò chơi điện tử. Điều này làm tôi rất lo lắng. Cũng vì thế, hầu hết các trò chơi tại Dóo đều là các trò chơi không có yếu tố điện tử”. Chia sẻ về khu vui chơi, Kim cho biết, ngoài các yếu tố vui, an toàn, các trò chơi phải mang tính giáo dục. Tất cả các trò ở đây đều đòi hỏi sự vận động, tương tác thể chất và trí tuệ. 

Sau khi kết thúc trò chơi, điều Kim muốn ở các bạn trẻ không chỉ là những phút giây thoải mái mà còn là sự trải nghiệm và học hỏi. Đang từng bước hoàn thiện, nhưng khu vui chơi của Kim đã thu hút cả trăm lượt người đến vào mỗi dịp cuối tuần và thường quá tải vào các dịp nghỉ lễ, dù có tới 50 nhân viên phục vụ. 

Chia sẻ về việc lựa chọn nơi để khởi nghiệp, Kim cho biết thêm sở dĩ anh chọn Hà Nội để bắt đầu khởi nghiệp bởi anh sinh ra và lớn lên ở đây. “Tôi có những tình cảm đặc biệt với Thủ đô và luôn tin tưởng Hà Nội sẽ trở thành một thành phố khởi nghiệp của giới trẻ. Nó mang lại nhiều cơ hội để giới trẻ vươn ra thế giới với những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực”, Kim chia sẻ.