8 đoàn thiếu nhi tham gia "Liên hoan quốc tế thiếu nhi 2019"

ANTD.VN - Với chủ đề “Sắc màu văn hóa bốn phương”, sự kiện ý nghĩa này sẽ diễn ra từ ngày 26-5 đến 3-6 tới tại Hội An.

Theo nhà báo Diễm Quỳnh – Trưởng Ban Thanh thiếu niên, Đài Truyền hình Việt Nam – đơn vị sản xuất chương trình thì “Liên hoan Thiếu nhi quốc tế 2019” lựa chọn chủ đề “Sắc màu văn hóa bốn phương” với ý nghĩa truyền cảm hứng để các em biết trân quý và giữ gìn những nét văn hoá truyền thống của dân tộc cũng như khám phá sự phong phú, đa sắc màu văn hoá của các quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đoàn thiếu nhi của nước chủ nhà Việt Nam, sân chơi năm nay quy tụ sự tham gia của 7 đoàn thiếu nhi quốc tế đến từ: Hàn Quốc, Sri Lanka, Liên bang Nga, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Liên hoan, các đoàn thiếu nhi sẽ được trải nghiệm các hoạt động chính như: tham quan nhà cổ, chùa Cầu, hội quán, sông Hoài, giao lưu với các nghệ nhân, thưởng thức các món đặc sản Hội An, xem hát bài chòi, khám phá nghề làm đèn lồng, nghề gốm Thanh Hà, nghề tre ghép mỹ nghệ Cẩm Thanh, nghề gấp lá dừa Cẩm Thanh...Bên canh đó, các đoàn thiếu nhi cũng sẽ có dịp đến với các làng nghề truyền thống đặc trưng của Việt Nam như: làm giấy dó, in tranh Đông Hồ, đi gặt lúa, làm mặt nạ, đan lát, dệt tơ tằm, làm gốm...

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh giới thiệu về "Liên hoan Thiếu nhi quốc tế 2019"

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa bốn phương”, êkíp sản xuất mong muốn không chỉ mang tới cho các em thiếu nhi một liên hoan sôi động mà còn là một sân chơi nghệ thuật có màu sắc riêng, thu hút khán giả, trong đó có cả các bậc phụ huynh.

Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là đêm Gala nghệ thuật "Sắc màu văn hoá bốn phương" được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 31-5 tới trên kênh VTV1. Gala sẽ mang tới những phần trình diễn đặc sắc, ấn tượng của các đoàn thiếu nhi quốc tế và Việt Nam. Đại diện Ban tổ chức cho biết, trong số 8 đoàn tham gia lần này, có một số đoàn chuyên về hát, một số đoàn chuyên về múa và có cả đoàn cử ban nhạc tham dự. Cụ thể, đoàn nghệ thuật thiếu nhi Thái Lan sẽ biểu diễn tiết mục mặt nạ cổ điển – điệu múa truyền thống thường trình diễn tại các buổi tiệc hoàng gia. Để chuẩn bị cho tiết mục này, đoàn nghệ thuật thiếu nhi đến từ xứ sở chùa Vàng đã mang theo 500kg đạo cụ sang Việt Nam.

Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Nga là một trong 7 đoàn nghệ thuật thiếu nhi quốc tế tham gia trình diễn tại Liên hoan năm nay

Cùng với đó, đoàn nghệ thuật thiếu nhi Hàn Quốc với ban nhạc Jazz thiếu nhi đầu tiên tại xứ sở Kim chi; đoàn nghệ thuật thiếu nhi Nga sẽ trình diễn vũ điệu với những chiếc thìa gỗ; đoàn thiếu nhi Philippines mang tới điệu múa dân gian Tinikling- điệu múa phổ biến nhất Philippines mang tên một loài chim chân dài ở đất nước này; đoàn nghệ thuật thiếu nhi Indonesia  mang tới tiết mục Jati Maung – câu chuyện của những chú hổ khiến người xem hòa mình vào không gian của một khu rừng và cảm nhận được tinh thần bảo vệ động vật...

Riêng đoàn nghệ thuật thiếu nhi của nước chủ nhà Việt Nam sẽ trình diễn tiết mục “Những mùa lễ hội” kể câu chuyện về  những sinh hoạt lễ hội, văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền Việt Nam. Đêm Gala còn có sự góp mặt của các vũ công chuyên nghiệp đến từ vũ đoàn Hoàng Thông và nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc khác.

Đặc biệt, mở đầu đêm Gala sẽ là phần thả hoa đăng, trình diễn Carnaval “Gặp gỡ Đông Tây trên dòng sông Hội” tái hiện khung cảnh giao thương, trao đổi hàng hóa nhộn nhịp của Hội An xưa. Kết thúc Gala sẽ là màn bắn pháo hoa lung linh, rực rỡ trong khung cảnh nên thơ, trên bến dưới thuyền tại quảng trường Ánh sáng – địa điểm chính diễn ra chương trình.

  Đạo diễn Việt Tú chia sẻ về Liên hoan

Trong vai trò Tổng đạo diễn chương trình, đạo diễn Việt Tú chia sẻ, ban đầu anh cùng êkip sản xuất đã khảo sát địa điểm tổ chức tại đảo ngọc Phú Quốc, song sau đó quyết định thử khảo sát thêm ở Nam Hội An và ngay khi đặt chân đến đây, anh cùng mọi người trong êkip đều có chung suy nghĩ “có lẽ không có địa điểm nào thích hợp với chủ đề của Liên hoan năm nay hơn chỗ này”.

Cũng theo đạo diễn Việt Tú, tại kỳ Liên hoan lần trước, Ban tổ chức đã đưa các em thiếu nhi đến với một bầu không khí vừa quen vừa lạ - một bối cảnh cổ tích vốn đã quen thuộc nhưng khi đặt chân đến, các em thiếu nhi vẫn khám phá ra những điều mới lạ. Năm nay, với việc tổ chức ở Nam Hội An, đơn vị sản xuất cũng hy vọng có thể tạo ra những điều như vậy.

“Điều quan trọng nhất để Liên hoan thành công là chất lượng của những màn trình diễn mà các đoàn thiếu nhi mang tới. Tôi nghĩ nó sẽ tạo ra sự giao lưu văn hóa đặc biệt, ở đó có có con sông dài, có bầu không khí thương cảng nhộn nhịp, có cả bầu trời ký ức về tuổi thơ mà những người lớn như chúng ta cũng có thể nhìn vào và gặp lại mình ở đó.” – đạo diễn Việt Tú bày tỏ.

Bên cạnh đêm Gala nghệ thuật “Sắc màu văn hóa bốn phương”, chuỗi phóng sự đồng hành sẽ được phát sóng vào 20h30 trên kênh VTV3 trong thời gian diễn ra Liên hoan. Chương trình Nhật ký đồng hành “Con thuyền tình bạn” được phát sóng vào 21h45 ngày 8-6-2019 trên kênh VTV1.