30% dân đô thị quan hệ tình dục trước hôn nhân

ANTĐ - Con số ngạc nhiên nói trên được công bố tại Hội nghị Sức khỏe và tình dục quốc gia năm 2012, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Theo đó, nghiên cứu sức khỏe gia đình Việt Nam do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) thực hiện chỉ ra, tuyệt đại đa số người được hỏi cho rằng tình dục trước và ngoài hôn nhân là sai trái, coi trọng trinh tiết, phủ nhận tình dục đồng giới… Tuy nhiên, có tới 22,8% người dân nước ta quan hệ tình dục trước hôn nhân, trong đó khu vực đô thị là 31%, nông thôn 18%. Xét về giới tính, nam giới quan hệ tình dục trước hôn nhân cao hơn nữ giới với 26,3%, còn nữ giới là gần 11%. Đặc biệt, có đến 10% nam và 2% nữ cho biết đã quan hệ tình dục lần đầu với người mới quen.

Cũng theo nghiên cứu này, trong mối quan hệ vợ chồng, có đến 53% số cặp quan hệ tình dục nhằm mục đích sinh con, là trách nhiệm để duy trì tình cảm vợ chồng, chỉ có 11% nam và 4% nữ cho rằng quan hệ tình dục để có khoái cảm.