10.000 người hiến máu tại lễ hội Xuân hồng

ANTĐ - Lễ hội Xuân hồng 2013 được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào hôm qua, 3-3, đã thu hút sự tham gia của khoảng 20.000 người, trong đó có 10.000 người đăng ký hiến máu. 

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, bên cạnh hoạt động chính là hiến máu, Lễ hội năm nay còn gồm nhiều chương trình hấp dẫn như “Người mẹ tình nguyện” (nhiều bà mẹ cùng tham gia hiến máu với con mình); Hội trại “Phố nhân ái – Trao yêu thương”; chương trình “Thiệp hồng nhân ái,”… Số máu thu được trong lễ hội sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị đang diễn ra phổ biến trên cả nước.

Lễ hội Xuân hồng là sự kiện thường niên được khởi động từ năm 2008 đến nay, do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức. Năm nay, lễ hội Xuân hồng còn tiếp tục được mở rộng tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Bắc Giang, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng và nhiều cơ quan, trường học trên cả nước.