1 ngư dân bất tỉnh khi còn cách Nha Trang 225 hải lý

ANTĐ - Đang cùng với các ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa, ông Giỏi đã không may bị dây cáp trục xoay dùng để kéo lưới đập thẳng vào mặt, bất tỉnh.
1 ngư dân bất tỉnh khi còn cách Nha Trang 225 hải lý ảnh 1
Các thành viên của tàu SAR 27-01 đưa nạn nhân lên xe cấp cứu


Sáng 22-9, ông Nguyễn Giỏi (42 tuổi, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) – ngư dân trên tàu cá QNg - 95499TS bị nạn vào sáng ngày 21-9 đã được tàu SAR 27-01, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn (TKCN) hàng hải Việt Nam khu vực 4, đưa vào Cảng Nha Trang (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) trong tình trạng hôn mê. Ngay khi tàu cứu nạn cập bờ, ông Giỏi đã được xe cấp cứu đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chữa trị.

Ngay sau khi được đưa vào bờ, ông Nguyễn Giỏi được xe cấp cứu
khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa  chữa trị

Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam khu vực 4, thì sáng 21-9, Trung tâm nhận được thông tin từ tàu cá mang số hiệu QNg - 95499TS đang hành nghề trên ngư trường Trường Sa, cách bờ biển Nha Trang khoảng 225 hải lý về hướng Đông, và được biết thuyền viên trên tàu này là ông Nguyễn Giỏi trong lúc cùng các ngư dân trên tàu đánh bắt hải sản đã không may bị dây cáp của trục xoay kéo lưới vây đập vào vùng đầu và mặt, khiến ông Giỏi máu chảy nhiều dẫn đến bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng.  Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã cử tàu SAR27-01 ra ứng cứu. Sau đó, ông Nguyễn Giỏi đã được chuyển sang một tàu cá cũng của Quảng Ngãi đang hoạt động ở gần đó có số hiệu QNg - 95294TS, còn tàu QNg - 95499TS vẫn tiếp tục đánh bắt hải sản trên biển.  

Đến khuya ngày 21-9, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận được tàu QNg - 95294TS (cách bờ biển Nha Trang khoảng 112 hải lý) và tiếp nhận nạn nhân khẩn trương đưa vào đất liền. Theo các bác sĩ, hiện sức khỏe của bệnh nhân Giỏi đang dần hồi phục.