“Trùm” cơ quan phản gián Trung Quốc bị bắt vì tình nghi tham nhũng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vietnam Airline khẳng định, việc phi công nghỉ hàng loạt không ảnh hưởng lớn đến hãng; Thành lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải ô tô tại 8 tỉnh, thành; Charlie Hebdo sẽ phát hành 3 triệu bản in biếm họa đấng tiên tri Mohammad; “Trùm” cơ quan phản gián Trung Quốc bị bắt vì tình nghi tham nhũng…

Bản tin phát thanh ngày 13-1-2015

* Liên quan đến việc hàng loạt phi công xin nghỉ việc tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, tại cuộc họp báo chiều qua 12-1, ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, số lượng phi công nộp đơn xin nghỉ việc không phải quá nhiều, trong đó đã có một số người rút đơn. Bên cạnh đó, VNA luôn có lực lượng dự bị, từ máy bay, phụ tùng đến con người. Vì vậy, đợt Tết Dương lịch 2015 vừa qua có 117 lượt phi công nghỉ ốm nhưng VNA vẫn đảm bảo kế hoạch khai thác.

“Trùm” cơ quan phản gián Trung Quốc bị bắt vì tình nghi tham nhũng  ảnh 1

Sẽ tăng cường kiểm tra ATTP trong dịp Tết 

* Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những lô hàng thực phẩm kém chất lượng được nhập khẩu. Trong đó, Tổng cục Hải quan lưu ý phải kiểm tra kỹ xuất xứ hàng hóa, giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng hàng hóa, tem, nhãn mác... Đối với những lô hàng không có giấy phép, kiên quyết dừng thông quan, không cho xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với những lô hàng có thông tin, dấu hiệu nghi vấn cần tổ chức kiểm tra thực tế hàng hóa để xử lý sai phạm nếu có.

* Trước tình trạng cước vận tải vẫn ở mức cao, Bộ GTVT đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và thực hiện giá cước vận tải bằng ôtô và giá cước vận tải hàng không. Đoàn kiểm tra giá cước vận tải ôtô sẽ tiến hành kiểm tra tại 8 tỉnh, thành gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP.HCM và Cần Thơ.

* Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Cục Quản lý đường bộ và Sở GTVT các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khẩn trương rà soát và thực hiện ngay việc dán giấy phản quang lên hộ lan tôn sóng, cọc tiêu trên các đoạn đường nguy hiểm, có sương mù ảnh hưởng tầm nhìn, nhằm nâng cao báo hiệu, chỉ dẫn tốt về hướng tuyến.

* Ít nhất 1 người thiệt mạng và 84 người bị thương hôm 12-1 sau khi khói dày đặc bao trùm L'Enfant Plaza, một trong những trạm tàu điện ngầm trung tâm sầm uất nhất ở thủ đô Washington- Mỹ. Khói dày đặc khiến giới chức Mỹ phải tạm đình chỉ hoạt động của một số tuyến tàu điện ngầm. Hiện Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc.

“Trùm” cơ quan phản gián Trung Quốc bị bắt vì tình nghi tham nhũng  ảnh 2

Ấn phẩm mới của tạp chí Charlie Hebdo sẽ đăng hình biếm họa đấng tiên tri Mohammad 

* Họa sĩ Luz thuộc tạp chí Charlie Hebdo cho biết, những người sống sót sau vụ thảm sát ngày 7-1 đang nỗ lực để cho ra mắt ấn phẩm mới dự kiến phát hành vào ngày 14-1. Trong lần xuất bản này, tạp chí Charlie Hebdo sẽ phát hành 3 triệu ấn bản thay vì 1 triệu ấn bản như dự kiến trước đó và sẽ có biếm họa đấng tiên tri Mohammad cầm một tấm bảng ghi “Tôi là Charlie”, kèm hàng chữ “Tất cả đều được tha thứ”.

* Các tài khoản Twitter và YouTube của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông đã bị “hack” vào ngày hôm qua 12-1 bởi những kẻ tự xưng là có cảm tình với nhóm chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” (IS). Giới chức Mỹ thừa nhận, các tài khoản mạng xã hội của họ đã bị “chiếm quyền” trong khoảng 30 phút, khiến họ thực sự bối rối. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Đại tá Steve Warren cho biết, sự cố này thật sự bất tiện nhưng nó chưa gây tổn hại đến thông tin mật.

“Trùm” cơ quan phản gián Trung Quốc bị bắt vì tình nghi tham nhũng  ảnh 3

Một bức ảnh lần đầu được công bố về Vladislav Voloshin - Ảnh: Daily Mail

* Báo Anh Daily Mail vừa công bố hình ảnh đầu tiên về Đại úy Vladislav Voloshin người được cho là đã bắn hạ máy bay số hiệu MH17 của Hãng Malaysia Airlines. Theo Daily Mail, Voloshin nằm trong số những phi công được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tặng thưởng Huy chương Dũng cảm hai ngày sau khi xảy ra vụ MH17. Đồng thời cho biết, hiện Ủy ban Điều tra Nga đang kêu gọi Đại úy Voloshin chấp nhận một cuộc kiểm tra phát hiện nói dối và chịu thẩm vấn chính thức. Và nói rằng, cơ quan này còn khẳng định, có những “bằng chứng thuyết phục” cần được ủy ban điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu xem xét.

“Trùm” cơ quan phản gián Trung Quốc bị bắt vì tình nghi tham nhũng  ảnh 4

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, ông Mã Kiện - Ảnh: SCMP

* Tờ South China Morning Post dẫn một số nguồn tin Bắc Kinh cho hay Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Mã Kiện vừa bị bắt do tình nghi tham nhũng trong chiến dịch điều tra mà Ủy ban thanh tra kỷ luật Đảng cộng sản Trung Quốc (CCDI) đang tiến hành ở Tập đoàn Phương Chính. Đây là một doanh nghiệp kỹ thuật thuộc quyền quản lý của đại học Bắc Kinh.