Điều tra quyền Thứ trưởng Bộ An ninh

ANTĐ - Ông Mã Kiến (ảnh), quyền Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc đang bị điều tra tham nhũng do liên quan đến Tập đoàn Công nghệ Bắc Đại Phương Chính, một doanh nghiệp kỹ thuật thuộc quyền quản lý của Đại học Bắc Kinh.

Điều tra quyền Thứ trưởng Bộ An ninh ảnh 1

Nhiều nguồn tin cho rằng, ông Mã Kiến có liên quan đến ông Lý Hữu, Giám đốc điều hành Đại Bắc Phương Chính. Hai ông này đã cùng người thân của mình thao túng giá cổ phiếu nhằm trục lợi riêng. Ngoài ra, ông Mã Kiến và Lý Hữu còn đứng sau công ty Beijing Zenith tiến hành nhiều giao dịch ma, gian lận trong việc định giá tài sản trong công ty nhằm hợp thức hóa hàng tỷ nhân dân tệ. Trước đó, cảnh sát Trung Quốc đã cho bắt giữ ông Ngụy Tân, Chủ tịch Tập đoàn Đại Bắc Phương Chính, Tổng Giám đốc điều hành Lý Hữu và Giám đốc Du Lệ để điều tra tham nhũng. Ngoài ra, ông Mã Kiến cũng được biết đến là “tay chân” của Lệnh Kế Hoạch, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương  Đảng, người mới bị điều tra tham nhũng hồi tháng 12-2014.