ISIS và Al-Qaeda cùng nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát Charlie Hebdo

ANTĐ - Ngày 10-1, hãng thông tấn Suriya al-En cho biết, các tổ chức cực đoan Sunni và Nhà nước hồi giáo IS đang hoạt động tại Syria, Iraq đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Charlie Hebdo. Trước đó, Al-Qaeda cũng xác nhận đã chỉ huy vụ tấn công này.  

ISIS và Al-Qaeda cùng nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát Charlie Hebdo ảnh 1 Tạp chí Charlie Hebdo "gây họa" bởi những bức ảnh châm biếm
Hôm 9-1, tại Mosul, Iraq,nhà truyền giáo của Nhà nước Hồi giáo(ISIS) Sheikh Abu Saad Ansari cho rằng, các vụ tấn công xảy ra ở Pháp là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới tất cả các nước thành viên của liên minh quốc tế.

Ông này nói: “Hôm nay, chúng tôi bắt đầu cuộc tấn công tại Pháp, nhưng ngày mai nó sẽ là Anh, Hoa Kỳ và tất cả những nước khác”. Abu Saad Ansari nhấn mạnh, các cuộc tấn công khủng bố chính là một sự “trả thù” cho cái chết của hàng chục chiến binh thánh chiến.

Theo báo Al-Safir, trước đó cơ quan tình báo Lebanon và một số quốc qia Ả Rập khác đã cảnh báo tới các đồng nghiệp người Pháp về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra. Ngay lập tức, an ninh đã được thắt chặt xung quanh cơ quan đại diện ngoại giao của Pháp và các quốc gia phương Tây khác tại Beirut.

Hiện ISIS và nhóm cực đoanJ abhat al-Nusra đang đối đầu với quân đội Lebanon và các tổ chức của người Shiite Hezbollah ở các khu vực miền núi phía bắc Lebanon và trong thung lũng Bekaa giáp Syria.

Kể từ tháng 8-2014, họ đã bắt giữ 26 con tin là lính và cảnh sát Lebanon, đồng thời tấn công vào thị trấn biên giới Arsal (khoảng 90 km ngoài khơi Beirut).

Trong thông điệp của mình, lãnh đạo Hezbollah- Sheikh Hassan Nasrallah tuyên bố, các hoạt động khủng bố là một thách thức nghiêm trọng đối với các quốc gia Hồi giáo và phần còn lại của thế giới. 
ISIS và Al-Qaeda cùng nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát Charlie Hebdo ảnh 2 Đội đặc nhiệm Pháp đã tiêu diệt 2 kẻ khủng bố gây ra "thảm sát Charlie Hebdo"

Cùng ngày 9-1, hãng AP dẫn lời một thành viên của Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập rằng, nhóm Al-Qaeda đã chỉ đạo cuộc tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo, ở Paris để “trả thù cho danh dự” của nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo.

Sau vụ tấn công, một diễn đàn ủng hộ phiến quân Hồi giáo đã lên tiếng ca ngợi vụ tấn công: “Chúc mừng Pháp và người dân nước này vì đã gặt hái được những gì do chính tay họ gieo nên”.

Diễn đàn này viết: “Những tên họa sĩ ác độc đó nghĩ rằng chúng ta vẫn im lặng trước những lời mỉa mai sứ giả của chúng ta, sự yên bình của đấng Allah và những lời nguyện cầu cho người?”.

Hôm 7-1, 3 tay súng đã tấn công vào trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, nằm ở trung tâm Paris khiến 12 người thiệt mạng, 11 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pháp trong vòng nửa thế kỷ qua.