“Máy bay Singapore rơi gần Phan Thiết” là tin hoang báo

ANTĐ -Xe tải mất lái "thổi bay" 7 nhà dân khiến 5 người thương vong; "Máy bay dân sự Singapore rơi gần Phan Thiết" chỉ là tin hoang báo; Trực thăng quân sự rơi tại Bình Chánh, TP.HCM; Bắt khẩn cấp 3 đối tượng sản xuất thực phẩm chức năng giả; Việt Nam phản đối Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra; Bắt hung thủ đột nhập vào Nhà Trắng; Báo Nhật quan ngại về bài phát biểu của Thủ tướng Abe; Các nước NATO điều tra vụ tai nạn máy quân sự tại Tây Ban Nha…

Bản tin phát thanh ngày 28-1.

*Chiều ngày 27-1, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, khẳng định thông tin “máy bay dân sự Singapore rơi cách Phan Thiết (Bình Thuận) 34 hải lý” chỉ là "hoang báo".

Trung tướng Võ Văn Tuấn, cho biết sáng 27-1, khi đang ngồi với Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, ông cũng có nhận được thông báo này. Sau khi xác minh thì đây là thông tin không có thật.

*Sáng nay 28-1, một trực thăng quân sự UH-1 đã mất tích, chỉ ít phút sau khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện trường nơi chiếc UH-1 gặp nạn, khiến 4 cán bộ, chiến sỹ gặp nạn.

Đến 11h ngày 28-1, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam xác nhận chiếc trực thăng này đã bị rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Vụ tai nạn đã khiến 4 cán bộ chiến sỹ hi sinh. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

*Chiều 27-1, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Tuấn Linh (SN 1984) quê quán phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An; Nguyễn Công Việt (SN 1986) quê quán thị trấn Lim, tỉnh Bắc Ninh và Hoàng Thị Hồng Liên (SN 1982) quê quán Nghệ An, để điều tra về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả.

Thực phẩm chức năng giả

Trước đó, trưa 24-1, lực lượng chức năng Hà Nội, thu giữ 12 tấn hàng hóa cùng phương tiện dùng để sản xuất, đóng gói sản phẩm thực phẩm năng của các đối tượng trên.

*Khoảng 19h ngày 27-1, trên tỉnh lộ 948 thuộc thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe tải đang chạy đột ngột đâm liên hoàn vào 7 căn nhà dân thuộc tổ 4, khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàn, làm 1 nạn nhân chết tại chỗ và 4 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

*Ngày 27-1, Hiệp hội cá Tra Việt Nam đã lên tiếng phản đối kết quả áp thuế chống bán phá giá lần thứ 10 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đối với sản phẩm fillet cá tra, basa đông lạnh Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Hiệp hội Cá Tra Việt Nam nêu rõ: Các doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá sản phẩm fillet cá tra, basa đông lạnh Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Việc sản phẩm cá tra Việt Nam có giá xuất khẩu thấp là do các doanh nghiệp Việt Nam cùng nhau thiết lập các mô hình liên kết chuỗi từ nuôi, chế biến đến xuất khẩu sản phẩm từ đó dẫn đến việc giảm thiểu chi phí sản xuất đưa đến sản phẩm cá tra Việt Nam có giá cả rất cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Nhà Trắng

*An ninh đã được tăng cường tại các khu vực xung quanh Nhà Trắng của Mỹ sau vụ một người đàn ông nhảy qua hàng rào và đột nhập vào khuôn viên tòa Bạch Ốc. Người đàn ông lạ mặt, được xác định là Omar Gonzalez, 42 tuổi, đến từ bang Texas, đã bị bắt giữ ngay sau khi đột nhập Nhà Trắng.

*Báo chí Nhật Bản đang quan ngại về khả năng bài phát biểu của Thủ tướng nước này Shinzo Abe sẽ lược bỏ những nội dung quan trọng trong Tuyên bố Murayama, do cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama đưa ra vào năm 1994, trong đó thừa nhận sự thật lịch sử rằng đế quốc Nhật đã từng xâm lược, gây nhiều thiệt hại và đau thương cho các nước châu Á.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

*Ngày 27-1, các nước thành viên NATO đã mở cuộc điều tra về vụ một máy bay chiến đấu F-16 của Hy Lạp vừa rơi tại căn cứ không quân Los Llanos của Tây Ban Nha làm 11 nhân viên quân sự thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương.