Dịch sởi ở biên giới Việt-Lào diễn ra rất nghiêm trọng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Diễn biến dịch sởi ở biên giới Việt-Lào rất nghiêm trọng; Hà Nội bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy; Hạ viện Mỹ không cấp ngân sách cho nhập cư của Nhà Trắng; IS tung video thúc giục tấn công khủng bố Châu Âu và Mỹ

Bản tin phát thanh ngày 15-1-2015

* Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo báo cáo không chính thức từ Lào, hiện nay tại các tỉnh biên giới giáp Việt Nam, tình hình dịch sởi diễn ra rất nghiêm trọng, do đó nguy cơ lây lan bệnh sởi từ khu vực biên giới của Lào sang Việt Nam rất có thể xảy ra. Để phòng chống dịch sởi có thể bùng phát, Bộ Y tế quyết định triển khai chiến dịch tiêm vắcxin sởi-rubella ngay cho nhân dân toàn bộ các tỉnh miền núi giáp giới với Lào, Trung Quốc.

Dịch sởi ở biên giới Việt-Lào diễn ra rất nghiêm trọng  ảnh 1

Khai mạc hội nghị lần 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng 15-1

* Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã chính thức khai mạc vào sáng nay ngày 15-1 và sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16. Ngoài những nội dung quan trọng, hội nghị lần này, sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV và bầu bổ sung 2 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XV. Dự kiến, việc bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thành ủy sẽ diễn ra trong phiên họp chiều nay. 

* Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng cho biết, năm 2014, qua thanh, kiểm tra các đơn vị về việc thực hiện quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng…đã phát hiện sai phạm hơn 160 tỷ đồng và gần 4ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi trên 150 tỷ đồng và toàn bộ số đất; kiến nghị xử lý khác 10 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 29 tập thể và 39 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý dẫn đến sai phạm.

Dịch sởi ở biên giới Việt-Lào diễn ra rất nghiêm trọng  ảnh 2

Danh sách 20 cán bộ, nhân viên y tế sử dụng bằng chuyên môn giả

* Liên quan đến việc 20 trường hợp sử dụng bằng cấp giả đang làm việc trong lĩnh vực y tế tại Thanh Hóa. Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa gấp rút báo cáo sự việc cũng như xác minh đối với 20 viên chức, người lao động sử dụng bằng giả theo thông tin phản ánh và làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. Trên cơ sở đó thực hiện kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

* Với 236 phiếu thuận và 191 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm quyền đa số đã thông qua kế hoạch chi tiêu ngân sách gần 40 tỷ USD tài khóa 2015 cho các hoạt động an ninh nội địa nhưng không gồm các chi phí cho việc thực thi những cải cách gần đây của Tổng thống Barack Obama trong vấn đề nhập cư. Một số chuyên gia nhận định, dự luật trên ít có khả năng trở thành luật vì phe Cộng hòa khó nhận được sự ủng hộ của 2/3 trong 100 Thượng nghị sỹ của Thượng viện. Hơn nữa, ông chủ Nhà Trắng cũng đã nhiều lần tuyên bố, sẽ dùng quyền phủ quyết nếu lưỡng viện Quốc hội do đảng Cộng hòa nắm quyền chi phối thông qua dự luật ngăn chặn việc cải cách chế độ nhập cư và nhập tịch.

Dịch sởi ở biên giới Việt-Lào diễn ra rất nghiêm trọng  ảnh 3

Những hình ảnh của phần thân máy bay QZ8501 được hải quân Singapore chụp lại

* Ngày 14-1, các quan chức Indonesia khẳng định, lực lượng cứu hộ nước này đã phát hiện được phần thân chính chiếc máy bay QZ8501. Vị trí của phần thân này nằm cách vị trí đã phát hiện phần đuôi 3km và cách vị trí hai hộp đen khoảng 0,8km. Việc tìm được thân chiếc máy bay Airbus 320-200 có ý nghĩa rất quan trọng vì người ta cho rằng hầu hết các nạn nhân vẫn đang mắc kẹt bên trong. Cho tới nay mới chỉ vớt được 48 thi thể hành khách trên chuyến bay QZ8501 định mệnh này.

* Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 14-1 đã tung video ca ngợi các cuộc tấn công khủng bố ở Paris, và thúc giục thêm nhiều cuộc tấn công khác nhằm vào châu Âu và Mỹ. Theo đoạn video này, chuỗi tấn công khủng bố ở Pháp chỉ là sự bắt đầu cho kế hoạch “báo thù” ở châu Âu. Cùng ngày, thủ lĩnh al Qaeda ở Yemen tung ra video, nhận trách nhiệm cho vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo trong việc vạch kế hoạch và hỗ trợ tài chính cho anh em nhà Kouachi. Tổ chức này cho biết đây là hành động trả đũa cho việc tạp chí châm biếm lăng mạ nhà tiên tri Muhammad.

* Sau nhiều lần trì hoãn, các bên tham chiến ở Libya đã tham gia vòng đàm phán diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), do Liên hợp quốc làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh tại quốc gia Bắc Phi này. Đây là vòng đàm phán thứ hai do Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya tổ chức sau khi tiến hành tham vấn rộng rãi với tất cả các bên liên quan. Cuộc đàm phán dự kiến kéo dài đến cuối tuần này với hy vọng các bên sẽ cùng cam kết giải quyết chính trị thông qua biện pháp hòa bình.