Audio 2-3-2015: Áp dụng mã vạch trong tuyển sinh và chuyện tin đồn trứng gà nhiễm HIV

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chuyện sử dụng kết quả có mã vạch để xét tuyển; Vietnam Airlines bất ngờ xin mua nhà ga T1 Nội Bài; Bác tin đồn thất thiệt trứng gà nhiễm HIV; Triều Tiên dọa bắn hạ phương tiện rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng; Venezuela công bố các biện pháp trừng phạt Mỹ…

Bản tin phát thanh ngày 2-3-2015

* Nhằm thiết lập hệ thống trao đổi thông tin thi chính xác, cập nhật giữa trường phổ thông với Sở GD-ĐT, các trường ĐH và Bộ GD-ĐT, thí sinh sẽ dùng giấy chứng nhận kết quả thi có mã vạch nhận dạng để đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT khẳng định, việc đánh mã vạch mang yếu tố kỹ thuật và khuyến khích các trường sử dụng trong tuyển sinh nhưng chưa đưa vào quy chế thi vì không bắt buộc. Các trường chưa áp dụng được công nghệ này vẫn có thể dùng phương pháp nhập dữ liệu truyền thống.

Audio 2-3-2015: Áp dụng mã vạch trong tuyển sinh và chuyện tin đồn trứng gà nhiễm HIV ảnh 1

Sau Vietjet Air, Vietnam Airlines cũng bất ngờ đề xuất xin "mua" nhà ga T1 Nội Bài

* Sau hãng hàng không Vietjet Air, mới đây Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng bất ngờ có văn bản đề xuất Bộ GTVT xin "mua" lại quyền khai thác nhà ga T1, sân bay Nội Bài. Theo ông Phạm Viết Thanh, Chủ tịch HĐTV Vietnam Airlines, việc mua nhà ga T1 sẽ tạo điều kiện cho hãng hàng không trực tiếp được giao quản lý sử dụng tìm biện pháp giảm chi phí trong vận tải hàng không, nâng cao hiệu quả kinh doanh; linh hoạt và chủ động trong sắp xếp khai thác tại nhà ga đồng thời quản lý và chịu trách nhiệm khai thác phòng chờ, các quầy và mặt bằng trong ga để nâng cao chất lượng, dịch vụ, thuận lợi cho hành khách.

Audio 2-3-2015: Áp dụng mã vạch trong tuyển sinh và chuyện tin đồn trứng gà nhiễm HIV ảnh 2Hình ảnh trứng gà Trung Quốc "nhiễm HIV" lan truyền trên mạng xã hội

* Ngày 2-3, trả lời báo chí về thông tin trứng gà Trung Quốc bị tiêm máu có chứa HIV, được bày bán tại Việt Nam, khiến dư luận những ngày qua hết sức hoang mang, TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế khẳng định, đó chỉ là những tin đồn thất thiệt, không có cơ sở khoa học. “Cho đến nay, các nhà khoa học chưa phát hiện ra HIV có thể lây truyền qua đường tiêu hóa hay ăn uống, trong khi nếu có tiêm vào trứng gà thì khi luộc, chiên, rán thì HIV cũng chết”, ông Cảnh nói.

* Ngày 1-3, Bộ Y tế đã công bố trang Fanpage chính thức của Bộ trưởng Bộ Y tế tại địa chỉ: http//www.facebook.com/botruongboyte.vn. Theo Bộ Y tế, hiện nay Facebook ngày càng trở nên phổ biến và liên tục gia tăng số người sử dụng tại Việt Nam. Nhận thấy đây là một kênh kết nối hữu hiệu, tức thời giữa cá nhân Bộ trưởng nói riêng, Bộ Y tế nói chung với nhân dân nên Bộ trưởng Bộ Y tế chính thức đưa Fanpage nói trên vào hoạt động nhằm mục đích cập nhật những thông tin trong lĩnh vực y tế cũng như tiếp nhận những phản ảnh của nhân dân. 

Audio 2-3-2015: Áp dụng mã vạch trong tuyển sinh và chuyện tin đồn trứng gà nhiễm HIV ảnh 3

Hình ảnh một vụ bắn tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images)

* Triều Tiên ngày 2-3 đã đe dọa sẽ dùng pháo binh hoặc tên lửa để bắn rụng truyền đơn chống Bình Nhưỡng được phát tán từ Hàn Quốc, trong bối cảnh ngày càng gia tăng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên do các cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc

Trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên nhấn mạnh: “Phát tán truyền đơn là hành động chiến tranh xâm lược rõ ràng về luật pháp quốc tế. Hàn Quốc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những chiến dịch như vậy”.

Cùng ngày, Triều Tiên đã bắn hai quả tên lửa tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo Scud xuống vùng biển phía Đông nước này.

Audio 2-3-2015: Áp dụng mã vạch trong tuyển sinh và chuyện tin đồn trứng gà nhiễm HIV ảnh 4

Người dân Moscow đặt hoa tưởng nhớ nhà chính trị Boris Nemtsov 

* Cảnh sát Moscow vừa xác nhận đã bắt giữ nghị sỹ quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko ngay trước cuộc tuần hành tưởng nhớ nhà chính trị Nga Boris Nemtsov diễn ra vào ngày 1-3. Ủy ban Điều tra Nga hôm 1-3 cho rằng, ông Goncharenko đang bị thẩm vấn về những cáo buộc phạm tội đối với một công dân Nga trong các sự kiện bi thảm hồi năm ngoái ở thành phố Odessa. Tuy nhiên, luật sư của ông Goncharenko lại khẳng định rằng thân chủ của ông đã bị bắt giam do không tuân theo sự chỉ dẫn của một sĩ quan cảnh sát trong cuộc diễu hành tưởng nhớ nhà chính trị đối lập Boris Nemtsov của Nga vừa bị ám sát đêm hôm 27-2 ở trung tâm thủ đô Moscow.

Audio 2-3-2015: Áp dụng mã vạch trong tuyển sinh và chuyện tin đồn trứng gà nhiễm HIV ảnh 5

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro 

* Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt Mỹ, trong đó có việc cấm cấp visa cho một số quan chức Mỹ mà ông gọi là “những kẻ khủng bố”, bao gồm cựu Tổng thống George W. Bush, các thượng nghị sĩ Marco Rubio và Bob Me-nen-dez. Tổng thống Maduro cũng chỉ thị xem xét lại và hạn chế số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ được phép làm việc tại quốc gia nam Mỹ này và yêu cầu các công dân Mỹ phải xin cấp visa nếu họ muốn đến thăm Venezuela.

Audio 2-3-2015: Áp dụng mã vạch trong tuyển sinh và chuyện tin đồn trứng gà nhiễm HIV ảnh 6

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

* Dù chưa chính thức công bố nhưng cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bật tín hiệu cho thấy bà sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2016, tám năm sau lần thất bại trước. Trang Wall Street Journal đưa tin bà Hillary Clinton và các cố vấn đã tuyên bố với các nhà tài trợ Dân chủ rằng bà quyết định sẽ tham gia tranh cử sớm hơn dự kiến, có thể vào tháng sau. Dù được đánh giá là đối thủ nặng ký cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 nhưng trước đó bà Clinton vẫn tỏ ra ngần ngại nhảy vào cuộc sớm. Tuy nhiên việc tranh cử sớm hơn sẽ tạo áp lực lên bà Clinton khi trở thành mục tiêu của phe Cộng hòa. Bà dự kiến phải đối mặt với nhiều vấn đề hóc búa, bao gồm chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).