Mỹ, Hàn Quốc tổ chức cùng lúc hai cuộc diễn tập quy mô lớn

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 2-3, quân đội Mỹ-Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung mang tên “Giải pháp then chốt” (Key Resolve) và “Đại bàng non” (Foal Eagle) kéo dài gần hai tháng trên toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc.

Mỹ, Hàn Quốc tổ chức cùng lúc hai cuộc diễn tập quy mô lớn ảnh 1Lần đầu tiên Mỹ điều chiến hạm LCS-3  tham gia diễn tập
Đây là một trong những cuộc diễn tập thường niên chung lớn nhất của quân đội hai nước trên bán đảo Triều Tiên. Trong đó, cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt” sẽ tiến hành đến ngày 13-3, còn “Đại bàng non” sẽ diễn ra trong gần 2 tháng, đến hết ngày 24-4. 

“Giải pháp then chốt” là cuộc diễn tập chỉ huy liên hợp bằng phương thức mô phỏng trên máy tính, năm nay sẽ có 8.600 quân nhân Mỹ và hơn 10.000 binh lính Hàn Quốc tham gia diễn tập.

Trong khi đó, cuộc diễn tập “Đại bàng non” là cuộc diễn tập huấn luyện thực binh, với sự tham gia của khoảng 3.700 quân nhân Mỹ và hơn 200.000 binh lính Hàn Quốc.

Năm nay, lần đầu tiên Mỹ điều chiến hạm tác chiến ven bờ LCS-3 tham gia cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt”. LCS-3, hiện đang được triển khai luân phiên tại Singapore, đã lên đường sang bán đảo Triều Tiên từ giữa tháng 2, mang theo trực thăng, máy bay trinh sát không người lái, pháo hạm tự động 57mm và 21 quả tên lửa.

Được biết, năm nay, hải quân Mỹ sẽ cùng với phía hải quân Hàn Quốc sẽ thực hiện các khoa mục huấn luyện như xạ kích, thông tin liên lạc và trao đổi vật tư. Các khoa mục diễn tập này sẽ diễn ra cả trên bộ, trên biển và trên không.
Theo ông Curtis Scaparrotti, tư lệnh các lực lượng chung Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập, việc tổ chức cuộc tập trận chung giữa hai nước là nhằm đảm bảo sự sẵn sàng tác chiến của các lực lượng Hàn Quốc – Mỹ cũng như duy trì và tăng cường sức mạnh liên minh Mỹ - Hàn Quốc.