Báo chí Cách mạng Việt Nam:

Phát huy truyền thống vẻ vang, dũng khí của những nhà báo đã ngã xuống vì Tổ quốc

ANTĐ - Sáng qua 20-4, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc phát động thi đua trong Hội giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cùng các nhà báo Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, 65 năm qua, trải qua 9 kỳ Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo. Đội ngũ của Hội ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Đảng ta. Điểm lại trong lịch sử cách mạng, hơn 400 hội viên- nhà báo đã ngã xuống trên các chiến trường khi đang tác nghiệp, hy sinh, cống hiến máu xương cho cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự lớn mạnh không ngừng của Hội Nhà báo Việt Nam trong những năm gần đây, góp phần to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ người làm báo cả nước quán triệt sâu sắc, tổ chức, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Để tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời kỳ mới, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý tới yêu cầu chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo; tổ chức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước; tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, thúc đẩy nền báo chí nước nhà…

Phát huy truyền thống vẻ vang, dũng khí của những nhà báo đã ngã xuống vì Tổ quốc ảnh 1

Đông đảo người dân tham quan triển lãm ảnh “Phóng viên chiến trường“ nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ôn lại truyền thống vẻ vang, đầy tự hào trong lịch sử 65 năm hình thành và phát triển, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ nhấn mạnh: Từ con số gần 300 hội viên buổi đầu thành lập trên chiến khu Việt Bắc ngày 21-4-1950, đến nay Hội Nhà báo Việt Nam đã có gần 22.000 hội viên, hoạt động trên khắp mọi miền đất nước. 

Trong chương trình kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, tối qua, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu “Về nơi nguồn cội”. Sáng nay 21-4, lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm thành lập được tổ chức trọng thể ở địa danh lịch sử - nơi khai sinh ra Hội Nhà báo Việt Nam - tại xóm Roòng Khoa (xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên).

Chi hội Báo ANTĐ được tặng Bằng khen 

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 47 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2010-2015 cho 24 tập thể tiêu biểu. 

Chi hội Báo An ninh Thủ đô được tặng Bằng khen vì nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có hoạt động xã hội từ thiện
(Trong ảnh: Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ tặng quà thầy trò trường bán trú Mai Sơn, Sơn La)

Về tập thể, Chi hội Báo An ninh Thủ đô thuộc Hội Nhà báo Hà Nội là 1 trong 24 tập thể điển hình trên toàn quốc được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Về cá nhân, Đại tá Vũ Kim Thành, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo ANTĐ là 1 trong 47 cá nhân tiêu biểu toàn quốc được nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Với thành tích này, Báo An ninh Thủ đô là chi hội nhà báo duy nhất của Hội Nhà báo TP Hà Nội được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2010-2015.          

       

Duy Tiến