Thiếu niên 15 tuổi “làm bậy” với bé gái lớp 7

ANTĐ -Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm thiếu niên 15 tuổi đã dùng súng đe dọa bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái lớp 7.

Nạn nhân 13 tuổi cho biết em đang trên đường tới trường vào khoảng 8 giờ 30 sáng thì bị Vipin và bạn của anh ta dùng súng đe dọa để bắt cóc. Nạn nhân và Vipin từng quen biết nhau trong một thời gian dài.

Ảnh minh họa

Bé gái cho biết Vipin dọa sẽ dùng axít hủy hoại gương mặt em, sẽ giết em và cha mẹ nếu dám kêu cứu. Nạn nhân bị Vipin bịt mắt, nhét khăn vào miệng rồi đưa đến một ngôi nhà hoang để giở trò đồi bại.

Sau khi trốn thoát, cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc với gia đình. Hôm 24-11, cha bé gái này đã tới trụ sở cảnh sát để trình báo.
Cảnh sát cho biết họ đang chờ kết quả giám định y khoa của nạn nhân. Mặc dù Vipin đang lẩn trốn nhưng cảnh sát sẽ sớm bắt giữ cậu ta. Vipin sẽ phải đối mặt với tội cưỡng hiếp, bắt cóc, dọa dẫm.