Tàu kiểm ngư Việt Nam áp sát giàn khoan Hải Dương 981, tàu Trung Quốc hung hăng cản phá

ANTĐ - Khi lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang thực thi pháp luật trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã bị tàu Trung Quốc cản phá, phun nước, va đâm gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Chiều 24-5, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu hộ vệ tên lửa của phía Trung Quốc đã được đưa ra khu vực cách xa giàn khoan Hải Dương 981 và neo đậu ở phía đông nam đảo Tri Tôn. Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư Việt Nam, tàu hộ vệ tên lửa được phía Trung Quốc cất giấu kỹ hơn trước.
Điều quan ngại, phía Trung Quốc cho 4 máy bay thường xuyên bay lượn nhiều vòng trên khu vực tàu Việt Nam làm thực thi pháp luật trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Các máy bay hoạt động ở tầm cao từ 300-500 m. 
Tàu kiểm ngư Việt Nam áp sát giàn khoan Hải Dương 981, tàu Trung Quốc hung hăng cản phá ảnh 1
Tàu Trung Quốc ngang nhiên cản phá, phun nước vào tàu kiểm ngư Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam


Ngày 24-5, số lượng tàu Trung Quốc tại khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép lên tới con số 127, tăng 5 tàu so với ngày 23-5. Theo quan sát của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phía Trung Quốc hung hăng tăng cường các tàu gồm: 44 tàu hải cảnh, 18 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 50 tàu cá và một tàu chiến.
Các tàu Trung Quốc cũng bài binh bố trận bằng tàu kéo, tàu cá vỏ sắt lớn để đâm va, phun nước cản phá đội hình tàu Việt Nam đang thực thi pháp luật của Việt Nam. Phía Trung Quốc đã có hành vi cản phá mạnh và gây nguy hiểm cho tàu Việt Nam trong khi đang làm nhiệm vụ tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương 981 để vận đông Trung Quốc rút khỏi. Các tàu hải cảnh, hải giám, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt Trung Quốc quyết liệt tăng tốc độ cản phá  và tăng phạm vi ngăn cản hơn những ngày trước. 
Ngày 24-5, tàu Trung Quốc đã có hành vi ngăn cản tàu kiểm ngư Việt Nam đang thực thi pháp luật ngay từ xa, khoảng cách giàn khoan Hải Dương 981 từ 10-12 hải lý.
Theo báo cáo từ chiều tối 24-5, được cập nhật từ lực lượng kiển ngư Việt Nam đang nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, phía tàu Trung Quốc tạo thành vòng vây quanh khu vực giàn khoan và ngang nhiên cản phá, đâm va, phun nước vào tàu của kiểm ngư Việt Nam  khiến bị thương 3 kiểm ngư viên và hư hỏng 8 tàu cùng nhiều thiết bị nghe nhìn như ăng ten, phần vỏ bị móp méo…
Với ý chí và tinh thần kiên quyết đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ vùng biển chủ quyền lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã linh hoạt, cơ động tiếp tục tiến vào gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ở khoảng cách 5,5-6,5 hải lý để tuyên truyền, vận động.
Trong ngày 24-5, tàu kiểm ngư Việt Nam có lúc đã áp sát giàn khoan Hải Dương 981 ở khoảng cách 3,7 hải lý để vận động, tuyên truyền phía Trung Quốc rút khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.