Đại tướng Lương Tam Quang: Người làm báo trong CAND phải là "người gác cổng của nhân dân"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 20-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc trong CAND.
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc trong CAND.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc trong CAND.

Dự buổi lễ về phía Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Về phía các ban, bộ, ngành Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ngô Đông Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương… cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí, thông tấn Trung ương và hơn 300 nhà báo trong và ngoài lực lượng CAND.

Khẳng định vai trò quan trọng của báo chí CAND

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang gửi đến các thế hệ nhà báo, người làm báo trong và ngoài CAND lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 100 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, 80 năm đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND, các thế hệ nhà báo trong và ngoài Công an đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng, góp phần đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành được nhiều thành tựu vĩ đại; cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, với vũ khí sắc bén là cây bút, trang giấy, lớp lớp các thế hệ nhà báo đã tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với giặc nội xâm - tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Giải thích, tuyên truyền, động viên, cổ vũ quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong lao động và chiến đấu, cũng như trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Với sự đồng hành, cổ vũ của báo chí cách mạng, sự dấn thân và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ nhà báo, người làm báo trong và ngoài CAND, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự những năm gần đây năm sau cao hơn năm trước; các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự được phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

“Báo chí cách mạng nói chung và báo chí trong CAND nói riêng đã trở thành kênh quan trọng giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo các mặt công tác Công an, là cầu nối giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của nhiều thế hệ làm báo trong CAND

Lễ kỷ niệm có sự tham gia của nhiều thế hệ làm báo trong CAND

Phải là "người gác cổng của nhân dân"

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an trong kỷ nguyên mới, sự đồng hành của báo chí cách mạng, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của báo chí trong CAND có vai trò, tầm quan trọng đặc biệt.

Từ đó, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ các định hướng quan trọng. Theo Bộ trưởng, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương, các thế hệ nhà báo trong và ngoài CAND cần tích cực đồng hành, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là “Bộ tứ trụ cột” - 4 Nghị quyết số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: “Cần quan tâm phản ánh kịp thời, chính xác và sâu sắc những thành tựu, chiến công, gương người tốt, việc tốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, trước mắt tích cực tuyên truyền các sự kiện, hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, Tổ quốc”.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự...

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CAND luôn một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mong muốn báo chí cách mạng, trong đó báo chí CAND phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Công an với nhân dân, phản ánh kịp thời, chính xác nguyện vọng chính đảng của nhân dân liên quan đến bảo vệ an ninh, trật tự;

Tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, đồng thuận thực thi, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, tự giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Đồng thời tiếp tục tham gia tích cực vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng CAND.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi Đại tá Đào Lê Bình, nguyên Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô bên lề buổi lễ

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi Đại tá Đào Lê Bình, nguyên Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô bên lề buổi lễ

Đặc biệt, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo trong Công an nhân dân vừa hồng, vừa chuyên, thật sự là “thư ký của thời đại”, “người gác cổng của nhân dân" như mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Từ đó, Bộ trưởng chỉ rõ, cần xây dựng cơ quan báo chí trong Công an nhân dân tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, kênh chuyên biệt, tuyên truyền thiết yếu quốc gia, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật hàng đầu, diễn đàn khoa học uy tín;

Tăng cường phối hợp giữa báo chí trong và ngoài CAND trong thực hiện mục tiêu chung “ổn định, phát triển chất lượng cao của đất nước, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Chương trình đã diễn ra xúc động với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng của các thế hệ người làm báo trong lực lượng CAND cũng như nỗ lực chuyển đổi số, bắt kịp thời đại của báo chí CAND hiện nay.

Tại chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Bằng khen cho các cá nhân có thành tích phối hợp tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự...