Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Tết lực lượng CAND

ANTĐ -Chiều 19/1, tại trụ sở Bộ Công an, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và chúc tết lực lượng CAND. Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an cùng các tướng, lĩnh, cán bộ, chiến sĩ  đón và chúc mừng Thủ tướng đến thăm. Buổi chúc tết trên được tổ chức trực tuyến tới 63 đơn vị công an địa phương và trụ sở Bộ công an ở phía Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà tết lực lượng CAND

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang đã báo cáo những kết quả năm công công tác 2011 và đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. 
Năm qua, tuy thực hiện nhiệm  vụ  trong  bối cảnh  kinh tế, xã hội, chính trị quốc tế và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. 
Một trong những kết quả nổi bật của toàn lực lượng Công an trong năm qua, đó là lực lượng Công an các cấp đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế, điển hình như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XII, Hội đồng nhân dân cấp, kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80. 
Bên cạnh đó, lực lượng CAND cũng chủ động nắm tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đảm bảo ANCT không để bị động bất ngờ. Trong công tác giữ gìn TTATXH, Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, qua đó đấu tranh đánh trúng, đánh đúng nhiều nhiều băng ổ nhóm tội phạm, làm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. 
Bộ Trưởng Trần Đại Quang và công an các tỉnh Lạng Sơn, Gia Lai, Cà Mau cũng báo cáo với Thủ tướng những kết quả bước đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng nỗ lực trên các mặt công tác để nhân dân đón tết trong yên vui.
Chúc tết lực lượng CAND, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả công tác trong năm qua của toàn lực lượng CAND. Những kết quả đó có ý nghĩa qua trọng góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát kinh tế của đất nước như kiềm chế lạm phát đảm bảo kinh tế vĩ mô, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. 
Bước sang năm 2012, một năm cũng dự báo nhiều khó khăn, thách thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong rằng lực lượng CAND tiếp tục phát huy  thành tích xuất sắc trên, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cùng với việc yêu cầu  lực lượng CAND phải quán triệt thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ công tác của hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng  nhấn mạnh 6 nhiệm vụ mà lực lượng CAND cần phải chú trọng thực hiện trong thời gian tới, đó là làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương giải pháp trong công tác giữ gìn ANTT; chủ động nắm tình hình nhằm đấu tranh thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đảm bảo ANCT; thực hiện có hiệu quả công tác XDLL CAND  tiến lên chính quy tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.