Mưa lũ làm hơn 1.400 ngôi nhà bị thiệt hại, 1 người bị thương

ANTĐ - Do chịu ảnh hưởng của bão số 5, nên từ đêm 16 – 18/8, hầu hết các khu vực trong tỉnh Yên Bái đều có mưa, nhiều nơi xảy ra mưa to kèm theo dông và lốc tố khiến 1.421 nhà bị sập và tốc mái.
Mưa lũ làm hơn 1.400 ngôi nhà bị thiệt hại, 1 người bị thương ảnh 1
Mưa lớn cũng làm ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường tại Yên Bái

Trong đó có 66 nhà bị sập đổ hoàn toàn tại các huyện: Lục Yên có 40 nhà tại các xã: Khai Trung, Lâm Thượng, Động Quan, Yên Thắng, Mai Sơn, Tô Mậu, Phúc Lợi, Minh Xuân, Khánh Hoà, An Lạc; Huyện Văn Yên 25 nhà tại các xã: Tân Hợp, Đông Cuông, Đông An, Đại Sơn, Nà Hẩu, An Bình, Mậu Đông, Phong Dụ Hạ và 1 nhà tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn.

Trong 1.355 ngôi nhà bị tốc mái thì huyện Văn Chấn bị thiệt hại nặng nề nhất với 690 nhà (trong đó xã Tú Lệ thiệt hại nặng nề nhất với 567 nhà), tiếp đến là huyện Văn Yên 465 nhà, Lục Yên có 200 ngôi nhà bị thiệt hại. Riêng tại huyện Văn Chấn, do nhà bị tốc mái  nên cụ Lò Thị Ỉn, 75 tuổi, ở thôn Búng Xủm – xã Tú Lệ đã bị thương nặng, cụ Ỉn được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ trong tình trạng rất nguy kịch.

Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 6 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn và huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn và Văn Yên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp các hộ dân ổn định đời sống.

Hiện tại, trên sông Hồng tại Yên Bái và phụ lưu nước đang tiếp tục lên. Mực nước thực đo lúc 7h ngày 18-8 tại  Yên Bái là 28,87m (dưới báo động 1 là 1,13m). Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh Yên Bái dự báo trong 24h tới mực nước sông Hồng tại Yên Bái khả năng lên nhanh đến 7h ngày 19-8 khả năng lên mức 30,30m (vượt báo động 1 là: 0,30m).

Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, thống kê tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh.