Quảng Trị:

Cá chết trắng hồ Khe Chè

ANTĐ - Trong khoảng 1 tuần nay, trên 3 tạ cá ở hồ Khe Chè (thuộc thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng nhiên chết hàng loạt, nổi trắng hồ, gây mùi hôi thối nồng nặc. 
Hồ Khe Chè có diện tích mặt nước rộng gần 10 ha, có nhiều loại cá tự nhiên sinh sống. Cùng với đó, hàng năm tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng cũng thường xuyên tổ chức thả cá giống bổ sung vào hồ. Những ngày qua, cá trong hồ này đột nhiên chết nổi trắng hồ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không chỉ cá sống ở bề mặt, các loại cá sống ở tầng bùn sâu như cá chạch, lươn, ốc hến cũng chết.

Cá chết trắng hồ Khe Chè ảnh 1
Cá chết nổi trắng hồ Khe Chè, huyện Hải Lăng, Quảng Trị gây mùi hôi thối nồng nặc


Theo nhận định của người dân sống trong khu vực, tình trạng cá chết hàng loạt như trên ngoài việc thay đổi đột ngột về thời tiết, không loại trừ khả năng do nguồn nước thải từ khu công nghiệp làng nghề gần đó tràn thấm qua đường, đổ thẳng xuống hồ gây ô nhiễm  nguồn nước. Mặt khác, hàng chục năm nay hồ Khe Chè chưa một lần được nạo vét, xả đáy nên bùn rác lắng đọng, tích tụ lâu ngày… cũng là nguyên nhân gây nên ô nhiễm nặng cho hồ. Hiện cơ quan chức năng huyện Hải Lăng đang tiến hành xử lý môi trường tại hồ Khe Chè đồng thời điều tra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.