Thực hư chuyện bố chồng “dính chặt” con dâu khi "quan hệ"

ANTĐ - Co thắt âm đạo là triệu chứng thường gặp ở phụ nữ, nhưng hiện tượng "mắc kẹt" thì rất hiếm trong quá trình quan hệ tình dục nam nữ.

Từ sáng sớm 19-9, trên rất nhiều các trang mạng đã đưa tin một sự cố hy hữu được cho là xảy ra ở Tiền Giang. Nội dung của câu chuyện xoay quanh việc ông bố chồng lâu ngày không được vợ “thỏa mãn” và cô con dâu đang tuổi hồi xuân “loạn luân” với nhau. Trong một lần đang cao hứng “mây mưa”, cô con dâu mắc chứng co thắt âm đạo khiến bố chồng bị “dính” chặt vào cô con dâu. Không biết làm sao, cả hai đành phải cầu cứu và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trước sự chế giễu của bà con làng xóm.

Sau đó, cả ông bố chồng và cô con dâu đều đã được cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, hình ảnh gương mẫu một đời phấn đấu của ông bố chồng bỗng chốc tan biến. Người con trai của ông biết chuyện, kiên quyết từ mặt bố và làm đơn ly hôn với vợ, rồi anh xách vội đồ đạc bỏ lên thành phố vì không thể chịu được “lời ong tiếng ve” ngày đêm bàn tán về gia đình mình.

Chưa biết thực hư của câu chuyện này như thế nào nhưng rất nhiều người đọc tin đã tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi “không thể chấp nhận” được của hai nhân vật chính trong bài.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều 19-9, theo thông tin từ Trưởng Công an xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, tại xã này không có trường hợp cha chồng quan hệ bất chính với nàng dâu rồi bị “dính nhau” phải đưa đến bệnh viện cấp cứu như một số trang mạng đưa tin. Đó chỉ là tin đồn vô căn cứ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, người được một số trang mạng trích dẫn thông tin chi tiết về vụ bố chồng nàng dâu "quan hệ" và bị dính chặt, cũng xác nhận với PV là bệnh viện này không hề tiếp nhận hai bệnh nhân nào nhập viện trong tình trạng khó xử như trên.

Co thắt âm đạo là triệu chứng rất thường gặp ở phụ nữ, nhưng hiện tượng mắc kẹt thì rất hiếm, đến nỗi nó chỉ có trong những câu chuyện thần thoại mang tính nhục dục của con người.

Cho đến 11h đêm 19-9, trang gốc phát ra thông tin này đã gỡ bỏ bài viết ly kỳ nói trên, trong khi nhiều trang mạng khác chuyên tổng hợp tin tức vẫn giữ nguyên các bài viết. 

Đó là tin đồn hay sự thật? Việc kết luận chính thức thuộc về cơ quan chức năng địa phương. Ở đây chúng tôi muốn đề cập vấn đề nam, nữ bị "dính" chặt do co thắt âm đạo khi "quan hệ". Trên thực tế việc này có thể xảy ra hay không?

Nói về sự cố hy hữu trong quan hệ tình dục nam nữ, đã có nhiều ca cấp cứu “nhạy cảm”, nhưng phần lớn do chứng "thượng mã phong" khiến người nam giới bỗng dưng bất tỉnh, người vã mồ hôi, lạnh toát khi đang lâm trận, thậm chí có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. 

Còn trường hợp co thắt âm đạo khiến hai người dính liền vào nhau như trên rất khó xảy ra  vì dù người phụ nữ có mắc chứng co thắt âm đạo đi chăng nữa cũng không bao giờ dẫn tới tình trạng "dính liền" đến độ không thể rút ra được như vậy.

Tất nhiên, về y học, bệnh co thắt âm đạo là có thật, và nó gây đau đớn cho người bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống gối chăn đôi lứa.

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng co thắt, tuy nhiên chủ yếu là do người phụ nữ bị viêm nhiễm vùng tiểu khung, màng trinh dày, cứng hoặc có bệnh do sinh đẻ; do nhiều nguyên nhân tâm lý nghiêm trọng gây ra (như bị cưỡng bức thô bạo...) hoặc do tình trạng mỏng đi của thành âm đạo, thường hay xảy ra nhất ở những phụ nữ đã ngoài 50 tuổi. 

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể khiến người phụ nữ bị đau trong những lần quan hệ, về lâu dài sẽ dẫn đến sự không hòa hợp tình dục vợ chồng và thậm chí là tan vỡ gia đình. Chính vì vậy, ngay khi thấy những bất thường trong cơ thể, người bệnh nên nhanh chóng đến các cơ sở chữa bệnh để sớm điều trị.
 Tình trạng dương vật bị giữ lại, không rút ra được sau khi lâm trận đã được đồn đại từ rất lâu trong lịch sử y học và được thêm bớt thành nhiều câu chuyện hài hước.

- Ngay từ thời La Mã đã có cụm từ tên là Penis Captivus (dương vật bị cầm tù) nhằm chỉ hoàn cảnh ngộ nghĩnh và đầy kịch tính nói trên. Một tài liệu từ thời Trung cổ có đoạn miêu tả: Những người bị mắc tội với Chúa tự tìm đến những cuộc tình lén lút và họ mắc phải tình cảnh éo le trên. Ngày hôm sau, họ phải vẩy những giọt nước lạnh và cầu nguyện Chúa trời để cầu mong sự giải thoát.

- Trong bản nghiên cứu của mình, nhà nghiên cứu Rolesston đã đưa ra nhiều câu chuyện như thế, từ những tài liệu từ thời Trung cổ cho đến tài liệu được đăng trên tờ tạp chí Piltz số 3 năm 1923 có nhan đề “Chúng tôi nhớ một trường hợp co thắt âm đạo và cầm tù dương vật đã xảy ra ở Warsaw và kết thúc bằng sự tự tử của cả cặp vợ chồng”.

Để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, Rolesston đã phải hỏi nhiều chuyên gia tình dục học, tiết niệu và sản khoa nổi tiếng và tất cả họ đều nói rằng chưa từng gặp. Cuối cùng ông cũng cho rằng, giá trị của những thông tin này luôn nghèo nàn và luôn được đặt dưới sự nghi ngờ, nó chỉ là sự liên tưởng thoáng qua của trí nhớ và không có thực.

- Bác sĩ Scanzoni báo cáo về một cặp bệnh nhân của ông ta, người chồng thường xuyên phải trì hoãn chuyện yêu đương vì mỗi lần như vậy, các cơ âm đạo của vợ lại co cứng quá mức. Scanzoni giải thích hiện tượng này: “Trong lúc khoái cảm cực độ, các cơ âm đạo co thắt rất mạnh, giữ chặt dương vật và gây đau cho cả hai. Chúng có thể duy trì co thắt như thế trong một thời gian dài nên không thể rút dương vật ra được”.

- Tác giả Kraupl Taylor - Anh đã tóm tắt các quan điểm trên và đưa ra những dẫn chứng, nhận định về hiện tượng mắc kẹt này trong bài viết đăng trên tạp chí y học của Anh quốc tháng 2/1979. Ông cho rằng co thắt âm đạo là triệu chứng rất thường gặp ở phụ nữ, nhưng hiện tượng mắc kẹt thì rất hiếm, đến nỗi nó chỉ có trong những câu chuyện thần thoại mang tính nhục dục của con người.