Thừa cân trước 36 tuổi, dễ mắc bệnh thận

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây của Anh phát hiện rằng, người bắt đầu phát phì ở độ tuổi từ 26-36 có tỷ lệ mắc bệnh thận mãn tính sau 60 tuổi tăng gấp đôi.

Các tiến sĩ thuộc Học viện Y học nhiệt đới và vệ sinh London đã thực hiện nghiên cứu đối với 4.584 trẻ sinh ra trong cùng một tuần của tháng 3-1946 tại Anh, Scotland và xứ Wales. Họ thu thập số đo cân nặng của đối tượng vào thời điểm tuổi 20, 26, 36, 43, 53, và từ 60-64. Kết quả phát hiện, so với người bắt đầu tăng cân khi đã 60-64 tuổi, thì những người thừa cân độ tuổi từ 26 đến 36 có nguy cơ mắc bệnh thận cao gấp đôi; và nguy cơ này cũng đến với những người ở tuổi 43 hoặc 53 có số đo vòng eo - hông lớn hơn người đồng tuổi.

Tuy chưa tìm được nguyên nhân rõ ràng về mối quan hệ giữa độ tuổi tăng cân và bệnh thận, nhưng nhóm nghiên cứu khẳng định, dự phòng sớm béo phì có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ thận bị suy yếu.