Tàng trữ vũ khí thô sơ

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi có một thanh kiếm, một chiếc nỏ sưu tầm được trong thời kỳ chiến tranh và treo trên tường làm kỷ niệm. Khi tôi sửa nhà mọi người biết chuyện bảo tôi là tàng trữ vũ khí thô sơ, nếu không mang nộp sẽ bị tịch thu và xử lý. Thanh kiếm và chiếc nỏ là vật kỷ niệm có phải là vũ khí thô sơ cấm tàng trữ hay không, nếu tôi không nộp thì xử lý ra sao?

Tàng trữ vũ khí thô sơ

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi có một thanh kiếm, một chiếc nỏ sưu tầm được trong thời kỳ chiến tranh và treo trên tường làm kỷ niệm. Khi tôi sửa nhà mọi người biết chuyện bảo tôi là tàng trữ vũ khí thô sơ, nếu không mang nộp sẽ bị tịch thu và xử lý. Thanh kiếm và chiếc nỏ là vật kỷ niệm có phải là vũ khí thô sơ cấm tàng trữ hay không, nếu tôi không nộp thì xử lý ra sao?

Bùi Cường (Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời: Căn cứ theo Nghị định 47/CP ngày 12-8-1996 quy định về quản lý vũ khí thô sơ vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì vũ khí thô sơ gồm: Dao găm, kiếm, giáo, mác, đinh ba, đại đao, mã tấu, quả đấm bằng kim loại hoặc chất cứng, cung, nỏ, côn các loại và các loại khác do Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) quy định. Như vậy thanh kiếm, chiếc nỏ của ông dù là vật kỷ niệm nhưng vẫn thuộc loại vũ khí thô sơ, luật pháp cấm người dân tàng trữ.

Tại khoản 1, Điều 233 - Bộ luật Hình sự có quy định: Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí  thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Song thanh kiếm, chiếc nỏ, ông tàng trữ làm vật ký niệm, không mang mục đích dùng để gây thương tích cho người khác, do ông tiếc thanh kiếm, chiếc nỏ mà cố tình tàng trữ, nhưng ông chưa bị xử lý hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí nên không bị xử lý hình sự nhưng căn cứ theo Điều 13 Nghị định số 73 ngày 12-7-2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng nhỏ mà không có giấy phép sẽ bị phạt hành chính, đồng thời người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện.

Luật sư Trương văn An