Đảm bảo an toàn cho khách vào công viên Nghĩa Đô

(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô ra ngày 29-10 đăng tin “Nguy hiểm rình rập”, trong đó phản ánh tại hồ Nghĩa Đô nằm trong công viên Nghĩa Đô có mực nước rất sâu nhưng hàng ngày vẫn có không ít ông bố, bà mẹ cho con trèo lên thành hồ ngồi chơi, dễ xảy ra tai nạn… Về vấn đề trên, đến ngày 9-11, tòa soạn nhận được công văn trả lời của Xí nghiệp Quản lý công viên cây xanh số 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị trực tiếp quản lý công viên Nghĩa Đô trả lời như sau:

Đảm bảo an toàn cho khách vào công viên Nghĩa Đô

(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô ra ngày 29-10 đăng tin “Nguy hiểm rình rập”, trong đó phản ánh tại hồ Nghĩa Đô nằm trong công viên Nghĩa Đô có mực nước rất sâu nhưng hàng ngày vẫn có không ít ông bố, bà mẹ cho con trèo lên thành hồ ngồi chơi, dễ xảy ra tai nạn… Về vấn đề trên, đến ngày 9-11, tòa soạn nhận được công văn trả lời của Xí nghiệp Quản lý công viên cây xanh số 4 - Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị trực tiếp quản lý công viên Nghĩa Đô trả lời như sau:

>>>Nguy hiểm rình rập

Xí nghiệp cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã phản ánh thực trạng trên để cảnh báo người dân khi vào chơi trong công viên Nghĩa Đô. Lưu ý hồ có mực nước rất sâu, nguy hiểm luôn rình rập nên để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, người lớn cần luôn theo sát, không cho các cháu ngồi trên thành hồ. Thực tế là vào các buổi chiều, nhất là các ngày nghỉ cuối tuần có nhiều người dân vào chơi trong công viên Nghĩa Đô và sơ ý để các cháu ngồi lên thành hồ rất nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho du khách đến công viên, đơn vị chúng tôi đã tăng cường công tác bảo vệ, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân và nhất là trẻ em không ngồi chơi lên thành hồ, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Báo An ninh Thủ đô xin hoan nghênh tinh thần tiếp thu và kịp thời triển khai các biện pháp hữu hiệu của đơn vị chức năng nêu trên, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của người dân đến tham quan công viên Nghĩa Đô.

Ban Bạn đọc