“Yêu” trong những tháng cuối của thai kỳ không gây sinh sớm

ANTĐ - Theo kết quả của một nghiên cứu đăng trên tạp chí BJOG thì sex trong giai đoạn cuối của thai kỳ không kích thích sinh sớm.

Mặc dù có quan niệm phổ biến cho rằng sex trong giai đoạn cuối của thai kỳ có thể kích thích gây sinh sớm song một nghiên cứu mới đây ở Malaysia cho thấy quan niệm này là không đúng.

Tiến sĩ Tan Peng Chiong, chuyên gia về sản phụ khoa tại Đại học Malaya, và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu gồm hơn 1.100 thai phụ, tất cả đều đang mang thai trong khoảng thời gian 35-38 tuần (một thai kỳ bình thường kéo dài trong khoảng 40 tuần) và không ai trong số họ có quan hệ tình dục trong vòng 6 tuần trước.

Gần một nửa số thai phụ này được bác sĩ khuyên nên “yêu” thường xuyên như một cách để kích thích sinh an toàn. 

Một nửa còn lại được tư vấn rằng sex là an toàn trong thời gian mang thai song còn chưa rõ ảnh hưởng của quan hệ tình dục trong việc gây chuyển dạ. 

Sau đó nhóm nghiên cứu đã theo dõi những thai phụ này xem thai kỳ của họ kéo dài bao nhiêu tuần và liệu họ có cần phải đến các can thiệp y học để kích thích đẻ hay không.

Kết quả cho thấy khoảng 85% số thai phụ trong nhóm được khuyến cáo quan hệ tình dục thường xuyên làm theo lời khuyên của bác sĩ, 80% số phụ nữ trong nhóm còn lại cũng duy trì quan hệ tình dục.

Những thai phụ trong nhóm được khuyên nên “yêu” có quan hệ tình dục thường xuyên hơn trong thời gian còn lại của thai kỳ. Tuy nhiên, tỉ lệ đẻ chỉ huy là tương tự nhau với cả 2 nhóm, tương ứng là 22% ở nhóm được khuyên nên “yêu” thường xuyên so với 20,8% ở nhóm còn lại.

Thai kỳ cũng kéo dài trung bình khoảng 39 tuần ở cả 2 nhóm.

Kết quả này ủng hộ quan niệm cho rằng: quan hệ tình dục trong giai đoạn cuối của thai kỳ không gây ra hiện tượng sinh sớm.