Yếu tố môi trường tăng rối loạn tự kỷ

ANTĐ - Một phát hiện mới đây đã tiết lộ rằng chất độc trong môi trường có thể đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc hình thành các rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS Biology, các nhà nghiên cứu từ Đại học Chicago (Mỹ) đã kiểm tra hồ sơ y tế của hơn 100 triệu người sống tại Hoa Kỳ. Phân tích cho thấy chứng tự kỷ và thiểu năng trí tuệ là do sự gia tăng một chỉ số tiếp xúc với các yếu tố môi trường có hại trong quá trình phát triển. Khi còn trong bụng mẹ thai nhi rất nhạy cảm với các phân tử nhỏ từ chất hoá học, thuốc uống, thuốc trừ sâu. Những phân tử này sẽ làm thay đổi sự phát triển bình thường của một đứa trẻ, đặc biệt là ở các bé trai và trong cơ quan sinh sản.