Y án 7 năm tù với bị cáo Cù Huy Hà Vũ

ANTĐ - Sau một ngày tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án tuyên truyền chống nhà nước đối với bị cáo Cù Huy Hà Vũ, cuối giờ chiều qua 2-8, thẩm phán Nguyễn Văn Sơn - Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Cù Huy Hà Vũ.

Theo đó, bị cáo Cù Huy Hà Vũ bị tuyên phạt 7 năm tù, 3 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên ngày 4-4-2011 khẳng định, ông Cù Huy Hà Vũ đã có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài châu Á tự do với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước... Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Cù Huy Hà Vũ đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử đã xem xét kháng cáo của ông Cù Huy Hà Vũ về toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm. Bốn luật sư bào chữa cho bị cáo Cù Huy Hà Vũ tại phiên tòa phúc thẩm gồm các luật sư Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải, Vương Thị Thanh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) và luật sư Trần Quốc Thuận (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh).

Sau phần thẩm vấn, tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng đủ căn cứ xác định ông Cù Huy Hà Vũ đã viết, trả lời phỏng vấn, lưu giữ một số tài liệu có nội dung nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng; chống nhà nước. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo Cù Huy Hà Vũ, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi nghe các luật sư bào chữa cho bị cáo Cù Huy Hà Vũ trình bày quan điểm của mình và tranh tụng với đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng xét xử đã kết luận, các bài viết, trả lời phỏng vấn của bị cáo Cù Huy Hà Vũ không chỉ đi ngược lại lợi ích của dân tộc, chống lại nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, mà còn tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Hội đồng xét xử nhận định, việc giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm đã tuyên như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa mới có khả năng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung đối với những kẻ muốn lợi dụng tự do dân chủ để chống phá Nhà nước.

Thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Cù Huy Hà Vũ, tuyên phạt bị cáo Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù, phạt quản chế tại địa phương 3 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Bản án của tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao có hiệu lực ngay sau khi tuyên án.