Xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND của CATP Hà Nội, tổ chức ngày 14-7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đã gợi mở những nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng Cảnh sát Công an Thủ đô, trong đó nhấn mạnh cần chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không được “đi sau tội phạm”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trên mỗi bước đường phát triển của đất nước và Thủ đô đều có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CSND Công an Thủ đô.

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của CBCS Cảnh sát nhân dân Công an Thủ đô vẫn đổ xuống cho đất nước và Thủ đô bình yên, cho nhân dân được hạnh phúc. Những chiến công, thành tích, hy sinh đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Cảnh sát nhân dân Việt Nam và của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng, xứng đáng là “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” – đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhìn nhận, đất nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đang trong quá trình phát triển toàn diện, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và thực chất hơn. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thời cơ, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm ngày càng cam go, ác liệt, đòi hỏi sự kiên trì, chủ động, mưu trí, sáng tạo.

Gợi mở một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu lực lượng CSND cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các cấp chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Công an và của Thành phố nhất là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị vừa ban hành về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu ý kiến lãnh đạo Thành ủy Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tiếp thu ý kiến lãnh đạo Thành ủy Hà Nội

Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý địa bàn, đối tượng và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không được “đi sau tội phạm”; trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm; tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt, xung kích trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật…

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy sự giám sát, phê bình của nhân dân.

Trong dịp này, 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Thủ đô đã được Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen và kỷ niệm chương

Trong dịp này, 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Thủ đô đã được Giám đốc CATP Hà Nội tặng giấy khen và kỷ niệm chương

Phát biểu đáp từ, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định những chỉ đạo, gợi mở, của các đồng chí lãnh đạo là định hướng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, đem lại sự khích lệ, động viên cho lực lượng Công an Thủ đô trong chặng đường đi lên phía trước.

“Toàn bộ CBCS CATP Hà Nội nói chung, lực lượng Cảnh sát Thủ đô đô nói riêng xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, bồi đắp bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, hiện đạu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã vinh danh 60 gương điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát Thủ đô.