Xử lý cá nhân trông xe trái phép trước cửa đền Quán Thánh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình, Công an phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1 cá nhân trông xe trái phép trên vỉa hè, trước cửa đền Quán Thánh.
CAP Quán Thánh kiểm tra hoạt động trông giữ xe tại một điểm di tích trên địa bàn

CAP Quán Thánh kiểm tra hoạt động trông giữ xe tại một điểm di tích trên địa bàn

Sự việc được phát hiện khoảng 9h sáng nay (29-1). Chỉ huy Công an phường Quán Thánh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận, cùng với việc chú trọng nắm bắt phản ánh của dư luận, người dân, trong lĩnh vực quản lý TTGT-ĐT, lực lượng Công an cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong dịp đầu Xuân, khi nhu cầu thăm quan, vãn cảnh của nhân dân tăng.

CAP Quán Thánh làm việc với cá nhân có hành vi trông xe trái phép

CAP Quán Thánh làm việc với cá nhân có hành vi trông xe trái phép

Trên tinh thần ấy, sáng 29-1, tổ công tác Công an phường Quán Thánh đã phát hiện trường hợp ông Kiều Văn H., SN 1972, trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ, có hành vi tự ý chiếm dụng 1 đoạn vỉa hè trước cửa đền Quán Thánh để trông xe trái phép. “Ông H. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Chúng tôi đã lập biên bản, yêu cầu ông H.ngay đầu tháng 2 đến làm việc để đưa ra hình thức xử lý”, chỉ huy Công an phường Quán Thánh thông tin và thông qua Báo ANTĐ, đề nghị người dân khi phát hiện các trường hợp trông xe trái phép, sai phép, hãy phản ánh đến lực lượng chức năng để kịp thời giải quyết.

Các phương tiện đỗ trê vỉa hè bị lực lượng chức năng phường Điện Biên chụp ảnh, trước khi tiến hành các biện pháp kiểm tra, xử lý

Các phương tiện đỗ trê vỉa hè bị lực lượng chức năng phường Điện Biên chụp ảnh, trước khi tiến hành các biện pháp kiểm tra, xử lý

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, trong sáng nay 29-1, công tác kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện xung quanh các di tích, đình, đền, chùa đang được nhiều địa bàn ở quận Ba Đình triển khai. Trong đó có phường Điện Biên tập trung kiểm tra, giải quyết tình trạng xe ô tô “tranh thủ” đỗ trên vỉa hè tuyến phố Nguyễn Thái Học, gần khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Thông thoáng quanh khu vực Văn Miếu

Thông thoáng quanh khu vực Văn Miếu

Thượng tá Võ Xuân Đương - Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, trong những ngày này, một trong những yêu cầu quan trọng được Ban chỉ huy CAQ đặt ra với các đội nghiệp vụ và Công an các phường, là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn những địa điểm tập trung đông người, các di tích, đình, đền, chùa... để phục vụ nhân dân vui Xuân bình an. Và trong nhiệm vụ ấy, việc kiểm soát hoạt động trông giữ xe trên toàn địa bàn quận đã gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, lực lượng.