Xét xử giám đốc thuê giang hồ giết cấp phó

ANTĐ - Ngày 28 và 29-7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người do bị cáo Ngô Quang Trưởng (tức Ngô Quang Chướng, SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải) cùng đồng bọn thực hiện.

Ngô Quang Trưởng cùng đồng phạm tại phiên tòa

Theo cáo trạng, năm 2000, Ngô Quang Trưởng cùng ông Đặng Xuân Sỹ góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải do Trưởng làm giám đốc, ông Sỹ làm Phó giám đốc. Năm 2003, giữa Trưởng và ông Sỹ bắt đầu phát sinh mâu thuẫn, sau đó Trưởng mua lại cổ phần để ông Sỹ rút tên khỏi công ty. Do phát hiện Trưởng có nhiều hành vi gian dối trong quá trình lập hồ sơ dự án và quá trình hoạt động của công ty nên ông Sỹ làm đơn tố cáo Trưởng đến cơ quan chức năng. Từ sự việc trên, mâu thuẫn giữa hai bên càng gay gắt, Trưởng nảy sinh ý định thuê người đánh ông Sỹ.

Đầu tháng 5-2009, Trưởng đã gọi Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, SN 1965, đệ tử ruột của “bà trùm” Dung Hà tức Vũ Hoàng Dung) đến nhà cho một mảnh đất trong khu dự án để xây nhà. Tháng 7-2009, Trưởng tiếp tục gọi Luân đến nhà cung cấp địa chỉ, hình ảnh của ông Sỹ để Luân sai đàn em là Nguyễn Thế Việt (đang bỏ trốn) nhận diện với mục đích lên kế hoạch “dằn mặt” người này.

Ngày 15-10-2010, dưới sự phân công của Việt, Trần Văn Khoa (tức Khoa “thầy giáo”, SN 1977) tiếp tục sai Ngô Chí Huẩn (SN 1986, trú tỉnh Hậu Giang) chở Chương (đối tượng đang bị truy nã), Bùi Quốc Huy (SN 1985, trú tỉnh Ninh Thuận) chở Tấn (đang bị truy nã) đến Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM đợi ông Sỹ ra để ra tay. Khi ông Sỹ đi đến trước số nhà 88 Hai Bà Trưng, quận 1 thì Huẩn điều khiển xe áp sát xe ông Sỹ còn Chương cầm dao đâm liên tiếp hai nhát vào người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, Ngô Quang Trưởng tỏ ra thành khẩn nhận tội, cho biết mình rất ân hận vì gây ra cái chết của ông Sỹ. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng mình chỉ có ý định nhờ Luân đánh dằn mặt ông Sỹ, không ngờ dẫn đến hậu quả chết người. Bị cáo Sỹ, cũng thừa nhận đã cho vợ chồng Luân “con” mảnh đất trong khu dự án nhưng nại rằng vì thấy “thương” Luân không có nơi ở ổn định nên cho đất chứ không phải vì mục đích nhờ Luân sắp xếp vụ giết người. Trả lời thẩm vấn của luật sư, bị cáo Trưởng cho rằng do ông Sỹ đã nhận lại gần đủ số tiền góp vốn nhưng vẫn tìm cách gây khó dễ nên Trưởng mới hành động nhất thời như vậy.

Tuy nhiên, theo cáo trạng truy tố, Ngô Quang Trưởng, Trần Văn Khoa, Ngô Chí Huẩn, Bùi Quốc Huy đã phạm tội "giết người". Ngày 1-8, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.